Bị phong toả "oan" vì "nghi án" gây ô nhiễm môi trường

 

Khoảng 15h hôm qua, hàng trăm người dân thuộc ba xã Lại Xuân, Kỳ Sơn, Liên Khê (huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) “phong tỏa” Nhà máy sản xuất đất đèn Cường Thịnh (xóm 9, xã Lại Xuân), vì cho rằng nhà máy này đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Khoảng 3h hôm qua, hàng trăm người dân thuộc ba xã Lại Xuân, Kỳ Sơn, Liên Khê (huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) “phong tỏa” Nhà máy sản xuất đất đèn Cường Thịnh (xóm 9, xã Lại Xuân), vì cho rằng nhà máy này đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo người dân phản ánh, tháng 12/2010, Nhà máy Cường Thịnh cho chạy thử nghiệm dây chuyền sản xuất đất đèn, khói từ nhà máy này đã làm hai phụ nữ bị choáng ngất. Người dân lo ngại khi Nhà máy đi vào sản xuất  chính thức trong thời gian tới sẽ gây ô nhiễm nên kéo đến “phong tỏa” trước (!).

Sau khi người dân “phong tỏa” Nhà máy sản xuất đất đèn, UBND huyện Thủy Nguyên đã lập đoàn công tác cùng đại diện người dân vào kiểm tra thực tế tại nhà máy, kết quả lò đốt và xưởng sản xuất của Nhà máy Cường Thịnh đang xây dở.

Theo Nhà máy Cường Thịnh, dây chuyền sản xuất đất đèn đang xây dựng thuộc dạng hiện đại nhất Đông Nam Á, với thiết bị lọc bụi, quá trình sản xuất không gây ô nhiễm môi trường. Nhà máy Cường Thịnh cũng cho biết: Hệ thống dây chuyền sản xuất đất đèn và gạch siêu nhẹ nhanh nhất cũng phải đến tháng 5/2011 mới có thể đi vào hoạt động nên không có chuyện gây ô nhiễm.

Linh Nhâm

Đọc thêm