Bí thư Quảng Ninh kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Hoành Mô

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 29/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đã đi kiểm tra tình hình hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu.
Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, cùng đoàn công tác kiểm tra tại cửa khẩu Hoành Mô (Bình Liêu).
Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, cùng đoàn công tác kiểm tra tại cửa khẩu Hoành Mô (Bình Liêu).

Kiểm tra thực tế hoạt động tại cửa khẩu Hoành Mô, Bí thư Quảng Ninh nhấn mạnh, việc cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) – Động Trung (Trung Quốc) trở thành cửa khẩu song phương đã mở ra cơ hội mới cho hoạt động xuất, nhập khẩu, phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Liêu. Đồng thời, đặt ra những yêu cầu quản lý mới để có thể đáp ứng các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Ông Nguyễn Xuân Ký yêu cầu trước hết huyện Bình Liêu phải có sự thay đổi về tư duy, phương pháp trong công tác quản lý cửa khẩu đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự thay đổi trong nhận thức của người dân đối với các cơ hội phát triển mới. Đồng thời, tăng cường các hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai bên biên giới mật thiết, toàn diện, gia tăng hiểu biết, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, giao thương, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vì hạnh phúc nhân dân.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu Hoành Mô được duy trì ổn định với tổng kim ngạch đạt trên 60 triệu USD. Số thu xuất, nhập khẩu đạt trên 72 tỷ đồng. Đặc biệt, việc công bố cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô (Việt Nam) – Động Trung (Trung Quốc) đã mở ra cơ hội phát triển rất lớn cho huyện Bình Liêu; thúc đẩy hoạt động thương mại, du lịch qua biên giới, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đây là một bước cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển Khu kinh tế (KKT) cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn, KKT cửa khẩu Bắc Phong Sinh đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng thời, cũng là một trong những nội dung được cụ thể hóa kết quả chuyến thăm chính thức Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Ninh vào tháng 2/2024, góp phần tăng cường mối quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Bí thư Quảng Ninh cùng đoàn công tác kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Hoành Mô.
Bí thư Quảng Ninh cùng đoàn công tác kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Hoành Mô.

Về công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, cấp ủy, chính quyền huyện đã tăng cường chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 huyện và các cơ quan, ban, ngành thành viên triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Tình trạng gian lận thương mại không phát sinh; không xảy ra các vụ việc gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển, tàng trữ trái phép. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nói chung và khu vực biên giới nói riêng luôn được giữ vững; không phát sinh các vấn đề nổi cộm, phức tạp, không có băng, ổ nhóm tội phạm.

Đọc thêm