Bí thư tỉnh ủy Nam Định kiểm tra công tác tổ chức hội chợ Viềng tại Vụ Bản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 16/2, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc trực tiếp đi kiểm tra công tác tổ chức, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Lễ hội Chợ Viềng Xuân, huyện Vụ Bản.

Chợ Viềng Xuân Giáp Thìn Năm 2024 được tổ chức vào ngày 16 và 17/2 (tức mùng 7 và 8 tháng Giêng) tại xã Kim Thái (huyện Vụ Bản) và thị trấn Nam Giang (huyện Nam Trực). Phiên chợ “mua may, bán rủi” ở Nam Định này chỉ họp duy nhất một lần trong năm lại được tổ chức đúng dịp cuối tuần nên dự kiến lượng du khách về dự hội chợ sẽ rất đông.

Bí thư tỉnh ủy Phạm Gia Túc cùng đoàn đi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Lễ hội Chợ Viềng Xuân, huyện Vụ Bản.

Bí thư tỉnh ủy Phạm Gia Túc cùng đoàn đi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Lễ hội Chợ Viềng Xuân, huyện Vụ Bản.

Từ chiều 15/2 (tức mùng 6 Âm lịch), rất đông du khách thập phương đã về Phủ Dầy tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản. Để đảm bảo đảm an ninh trật tự cho Lễ hội, công an tỉnh đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia phân luồng giao thông, tổ chức các vòng, chốt.

Công an tỉnh huy động 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác an ninh tại các vòng, chốt.

Công an tỉnh huy động 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác an ninh tại các vòng, chốt.

Tại các điểm kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo Chợ Viềng Xuân huyện Vụ Bản năm 2024 và các lực lượng chức năng trong việc tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và công tác tổ chức, quản lý các Lễ hội đầu Xuân; tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chợ Viềng Xuân Nam Trực, Chợ Viềng Xuân Vụ Bản đã trở thành một địa chỉ du Xuân không chỉ của người dân ở các địa phương trong tỉnh mà còn thu hút đông đảo khách thập phương. Đây là phiên chợ có một không hai trong cả nước. Chợ Viềng Xuân được tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hóa của cộng đồng dân cư vùng đồng bằng sông Hồng, cũng là dịp người dân địa phương thể hiện những nét văn hóa đặc trưng hiếm có được kết tinh ngàn đời nay từ bàn tay, khối óc, đồng thời là dịp để quảng bá tới du khách trong và ngoài nước về nét đẹp văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Đức Tiến (ảnh giữa) - Trưởng công an huyện Vụ Bản tiếp đón đoàn

Ông Nguyễn Đức Tiến (ảnh giữa) - Trưởng công an huyện Vụ Bản tiếp đón đoàn

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn về người và tài sản cho Nhân dân địa phương và khách thập phương về dự hội chợ và các di tích thuộc Quần thể Phủ Dầy; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, giao thông đảm bảo thông suốt, không để xảy ra ùn tắc cục bộ; không để xảy ra cháy, nổ trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Bên cạnh đó, giải quyết triệt để tệ nạn cờ bạc, hành khất, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi phạm tội như: Trộm cắp, cướp giật, vi phạm quy chế lễ hội, tổ chức hợp lý các bến bãi coi giữ phương tiện giao thông, không để xảy ra hiện tượng nâng, ép giá…, tạo nét đẹp văn hóa riêng của Lễ hội Chợ Viềng, là điểm đến văn hóa, du lịch đặc sắc của Nam Định mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đọc thêm