Biển cấm xe máy trên cầu vượt 'có như không'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù đã có biển cấm xe máy vào các khung giờ cao điểm nhưng rất nhiều người dân điều khiển xe máy vẫn vô tư đi lại trên cầu vượt như chưa hề nhìn thấy.
Ảnh ghi nhận lúc 17h trên tuyến cầu vượt Lê Văn Lương.
Ảnh ghi nhận lúc 17h trên tuyến cầu vượt Lê Văn Lương.

Năm 2017, Sở GTVT Hà Nội đặt biển cấm xe máy vào các khung giờ cao điểm (6h-9h và 16h-19h30) tại cầu vượt Lê Văn Lương và Láng Hạ nhằm giảm tải lưu lượng, tạo sự thông thoáng cho xe buýt BRT.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Báo Pháp luật Việt Nam, vào các khung giờ từ 6h - 9h và 16h30 - 19h, tại hai cây cầu vượt nói trên, hàng loạt người điều khiển xe máy vẫn nối đuôi nhau đi lên cầu mặc dù hai phía cầu đều có treo biển cấm. Điều đáng nói, thời điểm này phía dưới đường Lê Văn Lương và Láng Hạ, mật độ giao thông vẫn chưa đông đúc, quá tải.

Theo một số ý kiến, họ lựa chọn đi trên cầu vượt để tránh việc phải "dừng đèn đỏ".

Một số hình ảnh ghi nhận thực tế:

Tại cầu vượt Lê Văn Lương (Thanh Xuân)
Tại cầu vượt Lê Văn Lương (Thanh Xuân)
Lê Văn Lương và Láng Hạ là hai tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông rất lớn, nhất là vào giờ cao điểm
Lê Văn Lương và Láng Hạ là hai tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông rất lớn, nhất là vào giờ cao điểm
Tại cầu vượt Láng Hạ (Đống Đa)

Tại cầu vượt Láng Hạ (Đống Đa)

Đọc thêm