Biến người lượm rác thành con nợ: xử lý hình sự?

Các ban ngành quận Ô Môn thừa nhận việc bà Thu cho những người dân lượm rác tại bãi rác vay với lãi suất lên 30-50%/tháng là điểm nóng của tình hình an ninh trật tự trong quận. Từ việc cho vay nặng lãi, bà Thu còn tổ chức chiếm đoạt nhà của con nợ bằng thế lực xã hội đen.

Báo PLVN ra ngày 22 và 23/9/2010 đăng loạt bài “ Nặng nợ đời rác” phản ánh tình trạng nạn cho vay tại bãi rác phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Ngay sau đó, UBND TP Cần Thơ có công văn chỉ đạo các ban ngành liên quan xác minh những thông tin do PLVN nêu. Tuy nhiên, hết thời hạn thành phố chỉ đạo nhưng quận Ô Môn vẫn không có báo cáo gì, nên vụ việc được đưa ra chất vấn tại kỳ họp HĐND Tp Cần Thơ vừa qua.

Buổi họp của UBND quận Ô Môn với báo chí

Trước phản ứng của dư luận, ngày 2/12/2010 Chủ tịch UBND quận Ô Môn Trần Việt Phường đã chủ trì cuộc họp với báo giới để tìm phương hướng giải quyết.

Thành phần tham dự bao gồm đại diện các ban ngành trong quận cùng đông đảo phóng viên báo đài địa phương và trung ương có văn phòng đại diện tại Cần Thơ. Báo cáo kết quả điều tra của Công an quận khẳng định: Bà Thu có hành vi cho vay nặng lãi, chứng cứ do Báo PLVN nêu đã được điều tra xác minh là có thật.

Nhưng cơ quan Công an chưa khởi tố bà Thu vì không chứng minh được tính chất chuyên nghiệp của bà Thu. Đại diện Công an yêu cầu các cơ quan báo chí cung cấp thêm chứng cứ để chứng minh bà Thu cho vay nặng lãi là chuyên nghiệp. Đề nghị này đã được phóng viên PLVN đáp ứng ngay trong cuộc họp, nên đại diện Công an quận Ô Môn hứa sẽ điều tra kỹ lại và xử lý nghiêm theo pháp luật.

Tại cuộc họp, các ban ngành quận Ô Môn thừa nhận việc bà Thu cho những người dân lượm rác tại bãi rác vay với lãi xuất lên 30-50%/tháng là điểm nóng của tình hình an ninh trật tự trong quận. Từ việc cho vay nặng lãi, bà Thu còn tổ chức chiếm đoạt nhà của con nợ bằng thế lực xã hội đen. Đại diện Báo Thanh Niên hỏi: “Tại sao cơ quan tố tụng Ô Môn không khởi tố bà Thu với tội danh “Chiếm đoạt trái phép tài sản của người khác?”, nhưng cơ quan tố tụng quận này chỉ im lặng.

Như đã thông tin, ngoài việc chiếm đoạt nhà của anh Phương (anh Phương không hề vay tiền bà Thu), bà Thu còn hành hung vợ chồng anh Minh nhiều lần. Hành vi côn đồ của bà Thu đã bị xử phạt hành chính; nhưng sau khi bị xử phạt, bà Thu lại đón đường hành hung vợ chồng anh Minh 2 lần. Đại diện Báo Lao Động chất vấn: “Tại sao không khởi tố hành vi côn đồ của bà Thu?”, nhưng câu hỏi này cũng bị  cơ quan tố tụng Ô Môn bỏ ngỏ. 

Cuối cùng, Chủ tịch quận Trần Việt Phường chỉ đạo: Thông tin Báo PLVN nêu là chính xác. Tôi yêu cầu cơ quan công an nhanh chóng củng cố hồ sơ xử lý hình sự đối tượng trước Tết Nguyên đán; nếu chứng cớ non, thì xin ý kiến cấp trên nhưng phải nói rõ quan điểm xử lý của mình.

Các ban ngành rà soát các hộ dân lượm rác để lập hồ sơ hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân. Hộ nào không có nhà thì lên danh sách xin chủ trương, quận sẽ bố trí đất, các đoàn thể giúp đỡ dựng nhà. Không thể để những người dân tận đáy xã hội sống như vậy mà chính quyền đoàn thể làm ngơ. Hồ sơ dự án an sinh xã hội cho những hộ này phải báo cáo UBND quận trước ngày 10/12/2010.

Báo PLVN hoan ngênh ý kiến chỉ đạo thiết thực của Chủ tịch UBND quận Ô Môn. Chúng tôi sẽ theo dõi để thông tin tiếp đến bạn đọc.

Cũng liên quan đến tình hình trật tự tại quận Ô Môn, PLVN đã có loạt bài “Tp Cần Thơ: đánh người gây thương tích 35% không khởi tố” phản  ảnh việc anh Nguyễn Văn Hiệp bị đánh gãy kín 2 xương sườn, vỡ 1 lá lách, kết luận giám định pháp y là anh Hiệp bị thương tật vĩnh viển 35%. Về vụ việc, Đại tá Vũ Văn Tảo-Trưởng Công an Huyện Ô Môn cho biết: Công an quận đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều traTp Cần Thơ để điều tra lại vụ việc toàn diện. Chúng tôi cần phải xác minh chính xác đối tượng đánh anh Hiệp là ai?. Quá trình điều tra lần này cũng sẽ làm rõ những trách nhiệm của các cá nhân và ban ngành liên quan vụ việc.

Ngọc Long

Đọc thêm