Biên phòng Long An tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con vùng biên giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 15/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An đã lập Đoàn công tác gồm các cán bộ, nhân viên quân y của đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân tại các xã biên giới của tỉnh.
Cán bộ, nhân viên quân y BĐBP tỉnh Long An khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho nhân dân.
Cán bộ, nhân viên quân y BĐBP tỉnh Long An khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho nhân dân.

Các cán bộ, nhân viên quân y BĐBP tỉnh Long An đã tổ chức thăm, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 100 suất là các gia đình chính sách, gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 xã biên giới Hưng Điền B và Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Bên cạnh đó, đoàn còn tuyên truyền cho người dân về vệ sinh phòng, chống dịch bệnh. Quá trình thăm, khám bệnh cho nhân dân trên địa bàn, cán bộ, nhân viên quân y BĐBP tỉnh đã thể hiện sự tận tình, chu đáo, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phục vụ nhân dân.

Cán bộ, nhân viên quân y BĐBP tỉnh Long An cấp phát thuốc và căn dặn người dân.

Cán bộ, nhân viên quân y BĐBP tỉnh Long An cấp phát thuốc và căn dặn người dân.

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 30 phần quà cho các em học sinh nghèo, khó khăn; trao tặng 70 phần quà nằm trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” cho Hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 xã Hưng Điền B và xã Hưng Hà. Mỗi suất quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt, tổng trị giá 500 nghìn đồng/phần.

Hội Cựu chiến binh thành phố Tân An cũng trao tặng bảng tượng trưng “Nhà đồng đội” với số tiền hỗ trợ là 70 triệu đồng cho Hội Cựu chiến binh huyện Tân Hưng. Đoàn công tác thành phố Tân An cùng các Mạnh Thường Quân cũng tặng nhiều phần quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng, với mong muốn chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hội viên phụ nữ khó khăn địa bàn 2 xã Hưng Hà và Hưng Điền B nhận quà tại chương trình.

Hội viên phụ nữ khó khăn địa bàn 2 xã Hưng Hà và Hưng Điền B nhận quà tại chương trình.

Chương trình đã góp phần giúp đỡ người dân nghèo khu vực biên giới giảm bớt một phần khó khăn trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, yên tâm lao động, làm ăn sản xuất, phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống. Qua đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân trên khu vực biên giới, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hoạt động này còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc hướng về biên giới, hướng về “Tháng Thanh niên”, “Tháng ba biên giới” năm 2024. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tuyến sau đỡ đầu tuyến trước” và Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”, cũng như hướng đến chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Đọc thêm