Bình Định tăng cường phòng, chống ma túy cho công nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án tăng cường phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025.

Dự kiến, kế hoạch sẽ được triển khai thực hiện từ năm 2022 đến hết năm 2025 với nguồn kinh phí khoảng 823.340.000 đồng

Theo đó, tỉnh Bình Định phấn đấu 100% Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố có liên quan và Công đoàn Khu kinh tế tỉnh triển khai công tác phòng, chống ma túy đến các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp; Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại 100% công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp trên toàn tỉnh.

Đồng thời, ít nhất 90% công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp sẽ tham gia cùng với chính quyền để phối hợp với lực lượng công an xây dựng mô hình về an ninh, trật tự; xây dựng thí điểm mô hình tổ công nhân tự quản khi có đủ điều kiện, để giúp công nhân lao động chủ động tham gia phòng, chống ma túy.

Trong năm 2022, tỉnh Bình Định đã triển khai nhiều chương trình, hội nghị nhằm tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy

Trong năm 2022, tỉnh Bình Định đã triển khai nhiều chương trình, hội nghị nhằm tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy

Qua đây, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng giao nhiệm vụ cho các cấp công đoàn trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai phòng, chống ma túy trong công nhân lao động; Tổ chức phát động phong trào “Công nhân, viên chức, lao động tham gia phòng, chống ma túy” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác của tổ chức công đoàn để xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu nhà trọ công nhân an toàn, không có tệ nạn xã hội. Từ đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn, công nhân lao động trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, người thân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Đặc biệt, tỉnh cũng xác định việc tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy là giải pháp chiến lược, lâu dài. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh báo trong công nhân lao động, nhất là các đối tượng đặc thù, có nguy cơ cao về hiểm họa ma túy đối với việc làm, đời sống, sức khỏe và hạnh phúc gia đình; các phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, kỹ năng cần thiết để công nhân lao động nâng cao nhận thức, kỹ năng tự phòng ngừa.

Được biết, thời gian sắp tới, tỉnh Bình Định sẽ tiến hành xây dựng đồng thời nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các cấp công đoàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và công nhân lao động trong công tác phòng, chống ma túy phù hợp với từng địa bàn, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Chú trọng xây dựng mô hình công tác tự phòng, tự bảo vệ, tự quản về an ninh trật tự ngay từ gia đình, trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức cho người lao động ký cam kết xây dựng khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “An toàn về an ninh trật tự”, không có tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội.

Tập trung xây dựng, phát động phong trào “Công nhân, viên chức, lao động tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội” tại các địa bàn trọng điểm, khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Phát triển phong trào theo hướng xã hội hóa, với phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ đến từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hàng năm, tỉnh Bình Định cũng sẽ xây dựng các kế hoạch nhằm hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6), phát động trong công nhân lao động Chương trình phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo điểm nhấn và có sức lan tỏa.

Đọc thêm