Bộ Công an thông tin nhiều vụ án lớn Việt Á, AIC, Ferrari gây tai nạn chết người...

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại buổi trao đổi thông tin với báo chí, Bộ Công an đã thông tin về một số vụ án lớn trong thời gian qua.
Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng C03 Bộ Công an thông tin đến báo chí. Ảnh: Trần Cường
Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng C03 Bộ Công an thông tin đến báo chí. Ảnh: Trần Cường

Chiều 19/12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023.

Cập nhật tình hình tiến độ điều tra vụ Việt Á, đại diện Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đến nay cơ quan tố tụng đã khởi tố 29 vụ án với tổng 102 bị can. Vụ án này hiện đang được mở rộng điều tra một cách triệt để, bao gồm việc củng cố chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của một số bị can từng giữ chức vụ như cựu Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Chu Ngọc Anh.

Thông tin về vụ “Chuyến bay giải cứu”, đại diện Bộ Công an cho biết, cơ quan công an đã khởi tố 35 bị can các tội danh Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã yêu cầu UBND nhiều tỉnh thành phố cung cấp tài liệu liên quan.. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra yêu cầu UBND một số tỉnh, thành phố rà soát các tài liệu liên quan; đến nay đã cơ bản có báo cáo.

Về vụ án AIC, hiện cơ quan chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp truy bắt đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch AIC) và 7 đối tượng khác đang bỏ trốn.

Giám đốc Công an TP Hà Nội - Nguyễn Hải Trung thông tin, vụ xe Ferrari đâm chết người ở Mỹ Đình đang trong quá trình điều tra thu thập chứng cứ. "Sau khi vụ tai nạn xảy ra khiến một người tử vong, Phòng Cảnh sát hình sự đã thụ lý vụ việc dưới sự giám sát của VKSND thành phố. Hiện cơ quan Cơ quan CSĐT đã gửi trưng cầu giám định nồng độ cồn, ma túy đối với người liên quan. Ngoài ra, nhà chức trách cũng trưng cầu giám định dấu vết hình thành tai nạn, trưng cầu hội đồng định giá thiệt hại về tài sản" - ông Trung nói.

Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2022 công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả, vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

Lực lượng công an đã điều tra, khám phá gần 34.000 vụ phạm tội về trật tự, xã hội, đạt tỉ lệ hơn 85% (cao hơn tỉ lệ Quốc hội giao), hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm được điều tra, làm rõ, bắt giữ nhanh thủ phạm; triệt xóa 590 băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao… được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả nổi bật. Đã phát hiện, xử lý hơn 5.000 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; gần 500 vụ và hơn 900 người phạm tội về tham nhũng và chức vụ.

Năm 2022, Bộ Công an đã ghi dấu ấn đậm nét trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử; quyết liệt tham mưu triển khai hiệu quả đề án 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trong tất cả các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đọc thêm