Bộ đội Biên phòng An Giang ra quân huấn luyện năm 2024

(PLVN) - Sáng ngày 1/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua trong huấn luyện năm 2024.
Đại tá Trần Ngọc Châu, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh An Giang phát biểu tại buổi Lễ.

Đại tá Trần Ngọc Châu, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh An Giang phát biểu tại buổi Lễ.

Trong năm 2023, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; các kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Tham mưu, Cục Chính trị; tTổ chức huấn luyện với nhiều hình thức, phương pháp sát thực tế, đảm bảo hoàn thành tốt các nội dung, chương trình, quân số tham gia. Toàn đơn vị đã duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Tổ chức duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Tổ chức duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết thi đua.

Cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết thi đua.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, cấp ủy, chỉ huy các cấp sẽ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Mệnh lệnh chiến đấu của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, kết hợp chặt chẽ huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, huấn luyện đầy đủ các nội dung chính trị, quân sự, nghiệp vụ, pháp luật, lấy giáo dục chính trị tư tưởng làm cơ sở, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, lập, có tinh thần cảnh giác cách mạng, có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, phấn đấu kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% trở lên đạt khá, giỏi, riêng kiểm tra chính trị cán bộ chủ trì, chỉ huy các cơ quan đơn vị 100% đạt khá, giỏi; tham gia diễn tập, hội thi, hội thao đạt kết quả cao. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, rèn luyện với xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Quang cảnh Lễ ra quân huấn luyện và khai mạc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024 tại Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động.

Quang cảnh Lễ ra quân huấn luyện và khai mạc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024 tại Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động.

Tại buổi Lễ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát động thi đua ra quân huấn luyện năm 2024, thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”.

Cùng ngày Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và khai mạc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024. Sau buổi Lễ, các cơ quan, đơn vị tổ chức chạy CISM nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ tự tin bước vào huấn luyện năm 2024 đạt kết quả cao nhất.

Tổ chức chạy CISM.

Tổ chức chạy CISM.

Đọc thêm