Bộ đội vượt biển cứu dân, dầm mình trong mưa giải phóng đường sạt lở

(PLO) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ  9 -11/10/2017, các tỉnh phía Bắc đã xảy ra mưa lũ gây ngập úng, vỡ đê, sạt lở đất ách tắc giao thông đường sắt, đường bộ, một số địa phương bị cô lập hoàn toàn trong mưa lũ. Là lực lượng cứu hộ, cứu nạn nòng cốt nên ngay sau khi nhận được tin báo, các đơn vị của Quân khu 2, Quân khu 3, Quân khu 4 đã nhanh chóng tham gia giúp dân, tìm kiếm cứu nạn. 
Quân khu 2 tham gia tìm kiếm cứu nạn.
Quân khu 2 tham gia tìm kiếm cứu nạn.

19h55 ngày 9/10, tại ga Lâm Giang (xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái), mưa lớn kéo dài đã làm nửa quả núi sạt xuống, toàn bộ tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai và tuyến đường bộ tỉnh lộ 164 bị ách tắc. Trên 70.000 m3 đất đá của vụ sạt lở đã vùi lấp 150m đường bộ trên tuyến tỉnh lộ 164 và 4 toa tàu đang chờ bốc hàng tại ga Lâm Giang, làm đoàn tàu chệch khỏi đường ray. 50 bộ đội thường trực, 100 dân quân, 8 máy xúc và 10 ô tô đã được huy động để phối hợp khắc phục hậu quả, bảo đảm an ninh trật tự và cảnh báo người dân khu vực sạt lở, di dời 5 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm.

Mưa lớn trên diện rộng gây ngập úng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. ở tỉnh Phú Thọ, tại hai xã Quang Húc, Tề Lễ của huyện Tam Nông; xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn do lượng nước lớn đã tràn ngập làm cô lập 155 hộ dân. Cũng trên sông Bứa, thuộc huyện Tam Nông, mưa to đã phá hỏng hơn 1.000 lồng cá; hàng chục héc ta ngô đông bị ngập úng.

Được tin báo, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã lệnh điều động 200 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 543 và Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ cùng 90 dân quân tại chỗ, 5 xuồng cao tốc, 1 ca nô cứu nạn chuyên dụng, 12 ô tô các loại có mặt tại các điểm ngập của huyện Tam Nông và Thanh Sơn để giúp dân. Lực lượng tại chỗ của Quân khu 2 đã cứu vớt được 6 người và tài sản bị lũ cuốn trôi trên sông Bứa, di dời được 50 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

5h45 ngày 10/10, sau khi nhận được tin báo tàu NB 0267 TS, công suất 32CV do ông Nguyễn Văn Hảo (ở xóm 7b Cồn Thoi, huyện Kim Sơn) làm thuyền trưởng đang neo đậu tại Cống CT11, đê Bình Minh 3, vùng bãi bồi huyện Kim Sơn thì bị đứt neo trôi dạt ra biển theo hướng Tây Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Ninh Bình đã điều 2 tàu và trưng dụng tàu TH 91844 TS cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đi tìm kiếm cứu nạn tàu NB 0267 TS.

Vượt mưa to, sóng lớn, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Ninh Bình đã tiếp cận được vị trí tàu bị nạn, khẩn trương triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn; tổ chức khám sức khỏe và cấp thuốc, lương thực, thực phẩm cho tàu. 13h30 ngày 10/10 lực lượng cứu hộ BĐBP tỉnh Ninh Bình đã lai dắt tàu NB 0267 TS và thuyền trưởng Nguyễn Văn Hảo cập cầu cảng Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Càn, Đồn Biên phòng Kim Sơn an toàn.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ngày 10/10, 5 công nhân của Công ty TNHH Kim Đông đang thi công công trình tại khu vực Cồn Nổi, Kim Sơn (Ninh Bình) khi cùng đi trên xà lan rộng 10 mét, dài 40 mét thì bị sóng giật đứt dây neo xà lan, trôi dạt tự do trên biển. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Kim Sơn, BĐBP tỉnh Ninh Bình và Đồn Biên phòng Đa Lộc, BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. 

Lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, thông báo cho ngư dân hai tỉnh cùng tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có mưa to, gió lớn nên đến 15 giờ 30 phút ngày 10/10, các lực lượng chức năng mới phát hiện xà lan cùng 5 công nhân nằm cách đảo Nẹ, Thanh Hóa khoảng 3 hải lý về hướng Đông Nam. Cả 5 người đều trong tình trạng kiệt sức do say sóng. Quân y Đồn Biên phòng Đa Lộc đã kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ thuốc cho 5 người gặp nạn và đưa vào bờ an toàn. Xà lan kể trên cũng được lực lượng BĐBP tỉnh Ninh Bình kéo về Cồn Nổi.

Trong lúc đi thị sát tình hình mưa lũ, chiếc ô tô chở theo hai cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) bị lũ cuốn trôi, mất tích. Vào 18h45 ngày 10/10, xe ô tô mang biển kiểm soát 36B - 1156 di chuyển từ chốt biên phòng Bản Mè, xã Yên Khương về Đồn Biên phòng Yên Khương  khi đi qua đường tràn bản Bôn, bất ngờ cả người và xe bị lũ cuốn trôi. Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Thượng tá, Chính trị viên Cao Đăng Cường (SN 1972) và Đại úy, Đội trưởng Đội Tổng hợp Nguyễn Thành Chủng (SN 1975). Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an, Quân sự huyện và Đồn Biên phòng Yên Khương đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ cùng với hơn 200 người dân xã Yên Khương, Yên Thắng tiến hành công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích của 2 cán bộ biên phòng trên.

Tại Thanh Hóa, hồ Yên Mỹ xả lũ đã gây ra vỡ đê tại xã Tế Nông (huyện Nông Cống) khiến hơn 500 hộ dân bị ngập trong nước và cô lập với bên ngoài. Tại xã Tượng Sơn, hồ Yên Mỹ xả lũ từ 3 ngày trước, cộng với triều cường dâng cao khiến nhà của hơn 400 hộ dân của thôn Bồng Sơn, Cát Lễ và thôn Kén đến sáng nay bị ngập tràn trong nước. UBND xã Tế Nông đã huy động lực lượng hơn 300 người gồm nhân dân và lực lượng công an xã, dân quân, đoàn viên, thanh niên, phối hợp với hơn 40 cán bộ, chiến sỹ công an huyện tăng cường về hiện trường nơi đê bị vỡ để ngăn không cho nước lũ chảy vào làng. 

15 giờ chiều ngày 10/10, giông lốc trên địa bàn xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư (Thái Bình) đã làm sập nhà ông Phạm Đức Thự và làm tốc mái nhà bà Phạm Thị Mền (84 tuổi, là gia đình chính sách). Nhận được tin báo, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình đã trực tiếp chỉ đạo Ban CHQS huyện Vũ Thư huy động gần 50 cán bộ, nhân viên cơ động tham gia giúp dân khắc phục hậu quả: thu gom, vận chuyển đồ đạc, dọn vệ sinh, phủ bạt mái nhà bị tốc, khắc phục chỗ ở tạm thời cho hai hộ dân. Bộ CHQS tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ một số lương thực, thực phẩm cần thiết để hai gia đình sử dụng trong vài ngày tới. Đồng thời, chỉ đạo Ban CHQS huyện Vũ Thư phối hợp với địa phương tiếp tục giúp hai hộ dân củng cố chỗ ở.

Ngày 11/10, thông tin nhanh từ lực lượng Quân khu 3 cho biết trận lũ kinh hoàng trong đêm 10/10 đã cuốn trôi và làm mất tích 22 người tại huyện Đà Bắc, Hòa Bình, trong đó có 11 người ở xã Suối Lánh bị lũ cuốn mất tích, 9 người của xã Đồng Ruông và 1 người tại xã Đồng Chum. Ngoài 21 người được xác định đang mất tích, tại huyện Đà Bắc còn có 3 người ở xã Đồng Ruộng được xác nhận bị thương sau lũ. Hiện tại, Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của tỉnh và của huyện Đà Bắc, đồng thời huy động thêm lực lượng cán bộ, chiến sĩ của huyện Mai Châu tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Đọc thêm