Bổ nhiệm Trưởng phòng giáo dục quận Sơn Trà: Cơ cấu… hơn tín nhiệm?

Bằng động thái cần phải quan tâm ưu tiên cơ cấu nữ của lãnh đạo Quận ủy Sơn Trà, nghiễm nhiên bà Nguyễn Thị Thảo được bổ nhiệm làm Trưởng phòng GD&ĐT cho dù số phiếu thấp hơn người khác.

Bằng động thái cần phải quan tâm ưu tiên cơ cấu nữ của lãnh đạo Quận ủy Sơn Trà, nghiễm nhiên bà Nguyễn Thị Thảo được bổ nhiệm làm Trưởng phòng GD&ĐT cho dù số phiếu thấp hơn người khác.

Có dấu hiệu tiêu cực trong việc bỏ phiếu tín nhiệm?

Do yêu cầu của công tác quản lý GD-ĐT, tháng 2/2009, Phòng GD&ĐT quận  Sơn Trà có văn bản về việc xin chủ trương bổ nhiệm thêm Phó phòng. Ngày 17/2/2009, quận Sơn Trà có công văn thống nhất để Phòng GD&ĐT được thêm một Phó phòng và đề nghị lập thủ tục, gửi hồ đề nghị bổ nhiệm để trình cấp có thẩm quyền.

Theo đó, lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Trương Văn Trường, chuyên viên Phòng GD&ĐT với thành phần bỏ phiếu là cán bộ, công chức Phòng GD&ĐT. Kết quả ông Trường đạt tỷ lệ 100% và được bổ nhiệm Phó trưởng Phòng GD&ĐT quận Sơn Trà. Tuy nhiên, sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Trường, lãnh đạo Quận ủy Sơn Trà có ý kiến lấy phiếu tín nhiệm cần phải quan tâm ưu tiên cơ cấu nữ tham gia vì, Trưởng, Phó phòng GD&ĐT đều là nam.

Quyết định bổ nhiệm ông Trương Văn Trường chưa ráo mực thì ngày 6/3/2009, Ban Tổ chức Quận ủy, Phòng Nội vụ lại tiến hành lấy phếu tín nhiệm với ông Trương Văn Trường (chuyên viên, Bí thư Chi bộ Phòng GD&ĐT) và bà Nguyễn Thị Thảo (Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản, thạc sỹ Quản lý giáo dục) để bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng GD&ĐT. Thành phần bỏ phiếu gồm cán bộ công chức Phòng GD&ĐT, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn.

Kết quả ông Trường có số phiếu tín nhiệm cao hơn bà Nguyễn Thị Thảo, nhưng bà Thảo lại được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Phòng GD&ĐT, còn ông Trường bị điểu chuyển về làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Gia Tự trước sự ngỡ ngàng của dư luận và ngành giáo dục nơi đây.

Không dừng lại, đến tháng 3/2010, bà Thảo tiếp tục được điều động và bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Quận ủy và đến ngày 22/6/2012 được bổ nhiệm Trưởng phòng GD&ĐT?

Đến lúc này, việc bà Thảo được bổ nhiệm Trưởng phòng GD&ĐT khiến không ít cán bộ quản lý giáo dục quận Sơn Trà phải có ý kiến cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với bà Thảo là hình thức, không tôn trọng ý kiến của cán bộ quản lý các trường và có dấu hiệu tiêu cực.

Phản ảnh này, theo chúng tôi là có cơ sở, bởi lẽ trong văn bản số 67 của Phòng Nội vụ quận Sơn Trà đã thể hiện “…tỷ lệ % số phiếu cao, thấp Phòng Nội vụ không nhớ rõ vì hiện tại cả phiếu tín nhiệm và Biên bản bỏ phiếu đều không còn và cũng không được lưu tại Phòng Nội vụ (phiếu tín nhiệm các trường hợp khác đều được lưu vào hồ sơ bổ nhiệm tại Phòng Nội vụ)”. Vậy tại sao trong một văn bản của UBND TP.Đà Nẵng vẫn cho rằng, việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thảo giữ chức vụ Phó trưởng Phòng và sau đó là Trưởng Phòng GD&ĐT quận Sơn Trà được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định?.

Trưởng Phòng GD&ĐT tung tin thất thiệt

Bên cạnh những hoài nghi, thắc mắc về việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với bà Thảo chưa được giải tỏa, việc xử lý phản ánh về thái độ ứng xử quan liêu, hách dịch, gia trưởng, độc đoán, cũng như “phát ngôn” thất thiệt của bà Nguyễn Thị Thảo về việc chuyển đổi Trường tiểu học Nguyễn Văn Thoại thành Trường THCS chất lượng cao Nguyễn Văn Thoại gây hoang mang đối với đội ngũ giáo viên, các bậc phụ huynh và học sinh… càng khiến dư luận thiếu tin tưởng vào nữ Trưởng phòng này.

Mặc dù bà Thảo nhận khuyết điểm trong phương pháp làm việc còn cứng nhắc, nóng vội, chưa kịp thời động viên, khuyến khích đồng nghiệp. Khi phê bình đồng nghiệp còn nóng nảy. Nhận khuyết điểm về việc phát ngôn tại hội nghị CBVC của Trường tiểu học Nguyễn Văn Thoại đầu năm học 2012-2013 về định hướng chuyển đổi Trường tiểu học Nguyễn Văn Thoại thành Trường THCS chất lượng cao Nguyễn Văn Thoại.

Tuy nhiên, hình thức xử lý vi phạm mà cơ quan chức năng quận Sơn Trà đưa ra đối bà Nguyễn Thị Thảo chỉ là phê bình rút kinh nghiệm, khiến dư luận hoài nghi vào việc bà Thảo có người chống lưng, hay ở Sơn Trà chỉ quan tâm đến việc “cơ cấu” nữ làm Trưởng Phòng GD&ĐT mà bỏ qua những phản ánh của đội ngũ giáo viên và phụ huynh nơi đây?.

Chi Anh

Đọc thêm