Bộ tem 50 năm bảo vệ thành cổ Quảng Trị được phát hành

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký và đóng dấu phát hành bộ tem 50 năm bảo vệ thành cổ.
Tem được phát hành ngày 29/4, nhân kỷ niệm 50 năm cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Táo
Tem được phát hành ngày 29/4, nhân kỷ niệm 50 năm cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Táo

Ngày 29/4, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem 50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972-2022), tham dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cùng nhiều lãnh đạo bộ ngành.

Bộ tem được thiết kế theo phong cách đồ họa, tái hiện quang cảnh những người lính giải phóng đang bảo vệ thành cổ trong mưa bom, bão lửa. Hình tượng chính của tem là cảnh các chiến sĩ đang chiến đấu bảo vệ thành cổ, cổng chính vào thành và đài tưởng niệm trung tâm. Nền tem là cánh chim hòa bình đang tung bay trên bầu trời xanh.

Bộ tem có kích cỡ 46x31 mm, gồm một mẫu giá mặt 4.000 đồng do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế, cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ 29/4 đến hết năm 2023.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đóng dấu phát hành bộ tem 50 năm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Táo

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đóng dấu phát hành bộ tem 50 năm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Táo

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết việc phát hành bộ tem nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh. "Bộ tem được gửi đi từ mảnh đất từng bị hủy diệt, đến nay vẫn mang đầy vết thương chiến tranh như một thông điệp của nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình gửi đến thế giới về một ước nguyện hòa bình", ông Hoàng Nam nói.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm thành cổ Quảng Trị.

Đọc thêm