Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội

(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội.
Ảnh minh họa: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam
Ảnh minh họa: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong thư có nêu, năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; trực tiếp là cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân; sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương; cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, cán bộ đoàn viên thanh niên đã đoàn kết, xung kích sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ - cứu nạn, giao lưu sĩ quan trẻ, hội thao quân sự quốc tế, gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và các nhiệm vụ khác đạt thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn ghi nhận, đánh giá cao.

Không chỉ vậy, cán bộ, đoàn viên, thanh niên cũng đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, xứng đáng với lời khen ngợi của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng: Thanh niên Quân đội “Trung thành, dũng cảm; tâm trong, trí sáng; chủ động, sáng tạo; đoàn kết, kỷ luật; xung kích, quyết thắng”.

Đại tướng Phan Văn Giang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích xuất sắc của Thanh niên Quân đội trong năm qua.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng bày tỏ, mong rằng, năm 2024 và những năm tới, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện có hiệu quả lời Bác Hồ dạy “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm” và phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, tổ chức sâu rộng, hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Đọc thêm