Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu Đoàn Bộ Tư pháp viếng Đại tướng

(PLO) - Trời Quảng Bình sáng nay mưa khá lớn nhưng từ rất sớm, hàng ngàn người dân đã có mặt tại UBND tỉnh Quảng Bình để viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Hòa trong dòng người, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu Đoàn Bộ Tư pháp thành kính dâng hương kính viếng vị Đại tướng huyền thoại của dân tộc...
Bộ trưởng xúc động ghi sổ tang viếng Đại tướng
Bộ trưởng xúc động ghi sổ tang viếng Đại tướng
Trời Quảng Bình sáng 12/10 mưa khá lớn nhưng từ rất sớm, hàng ngàn người dân đã có mặt tại UBND tỉnh Quảng Bình để viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.
Đoàn Bộ Tư pháp viếng Đại tướng
Đoàn Bộ Tư pháp viếng Đại tướng
Hòa trong dòng người, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu Đoàn Bộ Tư pháp thành kính dâng hương kính viếng vị Đại tướng huyền thoại của dân tộc.
Tham gia đoàn có Thứ trưởng Lê Hồng Sơn, Tổng cục Trưởng Tổng cục THA Hoàng Sỹ Thành, Tổng biên tập báo Pháp luật Việt Nam Đào Văn Hội, Lãnh đạo trường Trung cấp Luật; Sở Tư pháp, Cục THADS Quảng Bình…
Bộ trưởng dâng hương kính viếng Đại tướng
 Bộ trưởng dâng hương kính viếng Đại tướng
Ghi sổ tang viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường xúc động viết :
"Kính thưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp!
Đoàn cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp đang có mặt hôm nay trên quê hương Đại tướng để sẻ chia những đau thương, mât mát mà nhân dân tỉnh nhà đã phải trải qua do cơn bão số 10 vừa mới gây ra.
Xin được dâng hương Kính viếng Đại tướng, chia sẻ nỗi đau, nỗi mất mát to lớn của quê hương, đất nước, với Bác kính yêu – Người con ưu tú, người cộng sản kiên trung – Một trí tuệ vĩ đại, văn võ song toàn – Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kính thưa Bác, với cháu một vinh dự lớn lao khi được gắn bó với quê hương Quảng Bình gần 4 năm rưỡi, được đón, tháp tùng Bác khi về thăm quê nhà lần cuối, được nghe bác dặn dò chỉ bảo. Ôi!
- Gương mẫu
- Đoàn kết
- Tư pháp là “ở đời và làm người”
- Bộ trưởng phải “dĩ công vi thượng”
Vẫn văng vẳng bên tai cháu và các đồng nghiệp ở Quảng Bình, Bộ Tư pháp.
Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Bác!
Xin Bác an nghỉ nơi vĩnh hằng!
Bộ, ngành Tư pháp luôn khắc sâu lời Bác dặn, sẽ tiếp tục đóng góp cho cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập mà cả cuộc đời vinh quang của Bác đã hy sinh.
Vĩnh biệt Bác kính yêu!
                                                                               Thay mặt
                                                                           Bí thư ban cán sự
                                                                        Bộ trưởng Bộ Tư pháp"
Lưu bút của Bộ trưởng trong sổ tang viếng Đại tướng
 Lưu bút của Bộ trưởng trong sổ tang viếng Đại tướng

Đọc thêm