Bộ trưởng Lê Thành Long chúc mừng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân ngày 20/11

(PLVN) - Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023), chiều 17/11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã tới thăm và chúc mừng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp đón Đoàn.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long gửi tới tập thể lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo lẵng hoa tươi thắm cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và những thành tích xuất sắc mà Bộ, ngành Giáo dục đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn Bộ Giáo dục & Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung giữa hai đơn vị như: xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật…; đồng thời mong muốn sự phối kết hợp này sẽ ngày càng chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là trong công tác xây dựng thể chế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng kỳ vọng của người dân và toàn xã hội.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (trái) và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (phải).

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (trái) và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (phải).

Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm và những lời chúc tốt đẹp của Bộ Tư pháp. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ không ngừng nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác xây dựng thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh hiện nay.

Đọc thêm