Bộ trưởng quốc phòng Mỹ cảnh báo đe dọa gia tăng từ Nga, Trung

(PLO) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 19/1 cho rằng Mỹ đang đối mặt mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc và Nga, đồng thời cảnh báo lợi thế quân sự của Mỹ đã bị xói mòn trong những năm gần đây.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis (bên trái).
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis (bên trái).

Theo AFP, các đánh giá nói trên được ông Mattis đưa ra trong bản chiến lược quốc phòng mới của Mỹ.

Bản chiến lược này kế thừa các quan điểm đã được nêu trong chiến lược an ninh quốc gia được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hồi tháng trước.

Cả 2 bản chiến lược đều nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc trong môi trường an ninh toàn cầu.

“Chúng ta đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng từ các cường quốc xét lại như Trung Quốc và Nga”, ông Mattis nói.

Trong đó, chiến lược quốc phòng của Mỹ xác định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược của nước này.

Phía Mỹ cũng tố cáo Bắc Kinh quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Trong bối cảnh như vậy, theo ông Mattis, quân đội Mỹ vẫn đang hùng mạnh nhưng lợi thế cạnh tranh đã bị xói mòn trên tất cả mọi lĩnh vực, từ trên không, trên biển, không gian và không gian mạng và vẫn đang tiếp tục bị xói mòn. 

Do đó, Bộ quốc phòng Mỹ đề xuất tăng quy mô của lực lượng quân đội, cải thiện tính sẵn sàng và hợp tác với các đồng minh, đồng thời duy trì hoạt động ở các địa bà ở châu Âu, Trung Đông và châu Á.

“Cách chắc chắn nhất để ngăn chặn chiến tranh là chuẩn bị để có thể chiến thắng. Để làm được điều này cần cách tiếp cận cạnh tranh để thúc đẩy phát triển và đầu tư nhất quán để khôi phục tính sẵn sàng chiến đấu”, ông Mattis nói.

Theo các nhà quan sát, bản chiến lược quốc phòng vừa được công bố là dấu hiệu mới cho thấy Mỹ đã thay đổi các ưu tiên trong chiến lược quốc phòng sau hơn 15 năm chủ yếu tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố.

Theo thống kê, Mỹ chi 587,8 tỉ USD hàng năm cho quân đội trong khi mức chi của Trung Quốc là 161,7 tỉ, và Nga là 44,6 tỉ USD.