Bộ Tư pháp tập huấn về các quyền dân sự, chính trị tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

(PLVN) - Ngày 12/6/2023, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.
Quang cảnh Hội nghị.

Huyện Phú Quý là địa bàn hải đảo với hơn 28.000 dân, trong đó nhiều người dân nhận thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị còn ở mức độ nhất định. Do đó, Bộ Tư pháp đã lựa chọn Phú Quý để tập huấn điểm nội dung Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho công chức và Nhân dân trên địa bàn phương với phương châm hướng về cơ sở.

Tham dự Hội nghị có gần 80 đại biểu là công chức tư pháp - hộ tịch, các hòa giải viên, người có uy tín, trưởng thôn ở 03 xã Long Hải, Tam Thanh và Ngũ Phụng. Đồng chí Phan Hồng Nguyên chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Đặng Văn Đào – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận, đồng chí Ngô Tấn Lực – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý.

Các đại biểu đã được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Công ước về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giảng viên, nghiên cứu sinh Nguyễn Mai Thuyên – Trưởng Bộ môn Luật Hiến pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội giới thiệu những nội dung cơ bản của Công ước về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị. Báo cáo viên đã tập trung phân tích các quyền dân sự, chính trị được nêu tại Công ước và việc quy định những quyền đó trong pháp luật Việt Nam, như: Quyền sống, quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do hội họp, quyền bầu cử, quyền bình đẳng, quyền của trẻ em, người khuyết tật...

Báo cáo viên đã lấy những ví dụ thiết thực trong đời sống của người dân trên huyện đảo Phú Quý để phân tích, minh chứng giúp các đại biểu dễ hiểu, dễ nhớ về các quyền dân sự, chính trị của mình trong từng trường hợp cụ thể. Với phương pháp giảng dạy hiện đại, lấy người học làm trung tâm, Hội nghị đã được các đại biểu phát biểu, thảo luận sôi nổi về các nội dung bài giảng.

Đồng thời, Hội nghị cũng thảo luận, trao đổi về hoạt động PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để đưa công tác này ngày càng hiệu quả trong thời gian tới.

Đọc thêm