Bóc trộm vỏ quế để hút chích rồi đi "bóc lịch"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do cần tiền để mua ma túy, Tỉnh và Tiếp bàn bạc rồi rủ nhau đi bóc trộm vỏ quế của người dân đem bán. Cả hai bị bắt quả tang và phải lãnh án tù về tội trộm cắp tài sản.
Tang vật vụ bóc trộm vỏ quế bán lấy tiền hút chích.
Tang vật vụ bóc trộm vỏ quế bán lấy tiền hút chích.

Mới đây, Tòa án nhân dân huyện Văn Chấn (Yên Bái) đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Hoàng Văn Tỉnh và Hoàng Minh Tiếp trú tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn về hành vi bóc trộm vỏ quế tại nhiều nơi trên địa bàn huyện.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 01h00 ngày 29/9/2020, Tỉnh và Tiếp đi xe mô tô đến khu vực dốc Bò Húc thuộc thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, giấu xe ở ven quốc lộ 32 rồi đi lên đồi bóc trộm vỏ 12 cây quế. Sau khi cho số vỏ quế bóc trộm vào bao tải, chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì bị người dân phát hiện, truy đuổi.

Tỉnh bị bắt giữ tại chỗ cùng toàn bộ tang vật và được áp giải đến Công an xã Cát Thịnh giải quyết. Tiếp trốn thoát, đến ngày 19/2/2021 Tiếp bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Chấn (Yên Bái) bắt tạm giam.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận thêm nhiều lần phạm tội trước đó chưa bị phát hiện. Theo đó, từ tháng 5 đến tháng 9/2020, Tỉnh và Tiếp cùng nhau thực hiện 6 lần đi bóc trộm vỏ quế của người dân tại các xã: Minh An, Cát Thịnh, Tân Thịnh, Thượng Bằng La và thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn (Yên Bái).

Xét hành vi trộm cắp của Tỉnh và Tiếp gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Tỉnh 1 năm 4 tháng tù, bị cáo Hoàng Minh Tiếp 1 năm 3 tháng tù; buộc các bị cáo phải bồi thường thỏa đáng cho các bị hại và chịu các loại án phí.

Đọc thêm