Bồi dưỡng lý luận chính trị trên Internet cho cán bộ, đảng viên

(PLVN) -Chiều 9/8, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ khai trương “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet” (Hệ thống thí điểm).
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí đại biểu bấm nút khai trương (Ảnh T.A- Tạp chí Tuyên giáo)
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí đại biểu bấm nút khai trương (Ảnh T.A- Tạp chí Tuyên giáo)

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, trong những năm qua, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị được triển khai sâu rộng trong Đảng và hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ, phát huy hiệu quả sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, trước xu thế phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật... đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, vừa phải thường xuyên, cấp bách, vừa phải có chiến lược, bền bỉ, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn trong tình hình mới. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên sử dụng mạng Internet, các nền tảng xã hội để phát tán tài liệu bôi nhọ, xuyên tạc, chống phá quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, phủ nhận các thành quả của công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, gây chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết dân tộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thực tiễn cách mạng cũng như quá trình phát triển của đất nước cho thấy công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cần phải được quan tâm, đẩy mạnh đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng chủ động, kịp thời, kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương thức giáo dục truyền thống và giáo dục hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin, truyền thông; nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm sự thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao và kỳ vọng Hệ thống thí điểm sẽ góp phần thúc đẩy, tạo ra bước thay đổi mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng và hệ thống chính trị.

Để Hệ thống thí điểm đi vào vận hành hiệu lực, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cần nhận thức sâu sắc việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet là một xu hướng tất yếu, khách quan, đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng.

Cùng với đó, việc thí điểm phải bảo đảm yêu cầu sau: Thứ nhất, kiến thức lý luận chính trị đưa vào phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật phải phù hợp với đối tượng, phục vụ hiệu quả mục tiêu làm sáng tỏ đường lối, quan điểm của Đảng, tạo sự đồng thuận trong Đảng và xã hội. Thứ hai, khai thác tối ưu các thành tựu công nghệ trong ứng dụng thí điểm Hệ thống, nhằm đạt hiệu quả việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị.

“Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet” được triển khai nhằm mục đích góp phần đổi mới phương pháp phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời, khuyến khích cán bộ, đảng viên ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực tự nghiên cứu, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đọc thêm