Buôn lậu cá chình bằng... đường hàng không

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhà chức trách Hà Lan đã thu giữ khoảng 30.000 cá chình con được phát hiện trong hành lý tại sân bay Schiphol của Amsterdam hôm 11/4. Số cá chình này được đựng trong các túi nước nhỏ bên trong tám chiếc vali màu đỏ giống hệt nhau.
Những con cá chình con đã được tìm thấy trong tám chiếc vali riêng biệt hôm 11/4 tại sân bay Schiphol của Amsterdam. Ảnh: Cơ quan An toàn Sản phẩm Tiêu dùng và Thực phẩm Hà Lan/AFP
Những con cá chình con đã được tìm thấy trong tám chiếc vali riêng biệt hôm 11/4 tại sân bay Schiphol của Amsterdam. Ảnh: Cơ quan An toàn Sản phẩm Tiêu dùng và Thực phẩm Hà Lan/AFP

Cơ quan An toàn Sản phẩm Tiêu dùng và Thực phẩm Hà Lan (NVWA) xác nhận trong một thông báo rằng ba hành khách đã bị bắt giữ do liên quan đến số cá chình trên, gồm hai người đàn ông và một phụ nữ từ Malaysia, đi quá cảnh đến Bồ Đào Nha.

"Hành lý của các nghi phạm đã thu hút sự chú ý của các nhân viên an ninh ở Schiphol", nhà chức trách cho biết hôm 14/4. "Các nhân viên Hải quan đã cảnh báo tìm thấy những túi chứa đầy nước và những con cá chình nhỏ trong 8 chiếc va li... Các thanh tra của NVWA phát hiện có tổng cộng 105 kg cá chình trong các va li".

Cơ quan chức năng cho biết thêm, những con vật này đã bị tịch thu và thả trong vùng biển của Hà Lan.

Cá chình là một loài được bảo vệ và việc xuất khẩu của chúng phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt do nạn săn trộm ở chợ đen. Giá trị ước tính hàng năm của hoạt động buôn lậu cá chình từ châu Âu sang châu Á ước tính khoảng 3 tỷ euro.

Năm 2010, Liên minh châu Âu cấm tất cả xuất khẩu cá chình ra ngoài biên giới của mình.

Đọc thêm