Cá lại chết trắng trên hồ Hoàng Cầu

Công nhân vệ sinh phải làm việc thâu đêm để thu gom cá chết dạt vào mép hồ, tránh tình trạng cá phân huỷ, ô nhiễm môi trường.
Ảnh: VnExpress
Ảnh: VnExpress

Chiều 8/6, nhiều người dân sống quanh khu vực Hồ Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) hoảng hốt khi xuất hiện cá chết trắng trên mặt hồ. 

Một số người dân tại khu vực này cho biết, sau cơn mưa "giải nhiệt" ngày 6/6, hồ Hoàng Cầu đã lác đác xuất hiện cá chết nổi lên trên mặt nước nhưng đến hôm nay 8/6, cá mới chết nổi lên nhiều. Cá chết chủ yếu là mè, trôi, có con nặng tới 10kg.

Hàng chục bao tải cá chết chất đống ven hồ, ước tính lên đến nhiều tấn.

Công nhân vệ sinh phải làm việc thâu đêm để thu gom cá chết dạt vào mép hồ, tránh tình trạng cá phân huỷ, ô nhiễm môi trường.

Kết quả đo nhanh của Trung tâm thử nghiệm môi trường nước, công ty thoát nước Hà Nội hôm nay. Lượng ôxy hoà tan trong nước đạt 3,74mg/l giảm nhẹ so với quy chuẩn Việt Nam (4mg/l), độ PH của nước 6,68 nằm trong tiêu chuẩn. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Đáng chú ý, đúng ngày này năm ngoái (8/6/2016), cá cũng chết trắng mặt hồ Hoàng Cầu.  Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhiều người dân cùng nhau vớt xác cá nhưng đến tối mịt vẫn không xuể. Lượng cá gom được ước tính tới hàng chục tấn. Nguyên nhân được cho là do ô nhiễm và thay đổi thời tiết.

Hồ Hoàng Cầu là hồ điều hoà, không có nguồn nước thải nào chảy xuống, ngoài cống thoát nước mưa phía đường Hào Nam.

Đọc thêm