Cà Mau quyết liệt triển khai chống khai thác IUU

(PLVN) - Lãnh đạo tỉnh Cà Mau chỉ đạo các Sở, ngành tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Chủ tịch UBND tỉnh Mau chỉ đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Xử lý dứt điểm tàu cá vi phạm

Cà Mau quyết liệt chống khai thác IUU.

UBND tỉnh Cà Mau vừa nhận được Công văn của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm chống khai thác IUU và làm việc với EC lần thứ 5.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện các nội dung có liên quan tại văn bản nêu trên. Đồng thời, tiếp tục tập trung ngăn chặn, xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU trên địa bàn tỉnh; chủ động kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ được giao, để kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác đón, làm việc với Đoàn thanh tra của EC sang kiểm tra lần thứ 5.

Chủ tịch UBND yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị VMS theo quy định và cập nhật đầy đủ thông tin tàu cá trên Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) và Hệ thống giám sát tàu cá (VMS) đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất. Nắm rõ tình hình biến động tàu cá của tỉnh, đặc biệt tàu cá đăng ký mới, xóa đăng ký trên VNFishbase từ thời điểm tháng 10/2023 đến nay.

Hàng tuần lập và đăng tải danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU lên cơ sở dữ liệu trên Hệ thống VMS để các cơ quan thực thi pháp luật nắm, kiểm tra, xử lý theo quy định. Đồng thời, kiểm tra, giám sát tàu cá ra vào cảng, đối với các trường hợp tàu cá vi phạm các quy định phải được xử lý nghiêm, triệt để; lập danh sách tàu cá cập cảng, so sánh với danh sách tàu cá đăng ký của tỉnh, qua đó xử lý các tàu cá không vào cảng bốc dỡ sản phẩm theo quy định…

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau tập trung điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm và tổng hợp hồ sơ xử phạt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, đặc biệt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài từ tháng 10/2023 đến nay (Ảnh minh họa).

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm và tổng hợp hồ sơ xử phạt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, đặc biệt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài từ tháng 10/2023 đến nay. Đồng thời, tăng cường kiểm tra tàu cá ra vào cửa biển, đảm bảo 100% tàu cá hoạt động khai thác trên biển đủ điều kiện theo quy định, nhất là nhóm tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu UBND các huyện, thành phố Cà Mau khẩn trương phân công cán bộ, đảng viên theo dõi, quản lý tàu cá nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU trên địa bàn quản lý. Song song đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động chủ tàu, ngư dân về chủ trương, chính sách quy định pháp luật chống khai thác IUU, để nâng cao nhận thức, chấp hành, không vi phạm pháp luật, nhất là đối với các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Ngăn chặn những hành vi vi phạm khai thác IUU

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 4.222 tàu cá (1.545 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên đang hoạt động đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), đạt tỉ lệ 100%). Đồng thời, tỉnh Cà Mau đã lập danh sách theo dõi, quản lý chặt đối với tàu cá đã xóa đăng ký; tàu cá hết hạn giấy phép khai thác thủy sản; hết hạn đăng kiểm; tàu cá “03 không” (không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm); tàu cá mất tín hiệu kết nối VMS từ 10 ngày trở lên; tàu cá vượt ranh giới… còn hoạt động trên biển.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là một số chủ tàu và tàu cá không còn ở địa phương, việc liên lạc với chủ tàu gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc thiết lập hồ sơ, biên bản, hình ảnh đối với những tàu cá này trên phần mềm số hóa IUU chưa đạt theo yêu cầu.

Tỉnh Cà Mau tập trung hoàn thành nhiệm vụ số hoá từng phương tiện để theo dõi, xử lý, kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm khai thác IUU.

Ông Phan Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, thông tin: “Trong đợt cao điểm phòng chống khai thác IUU, tỉnh Cà Mau tập trung hoàn thành nhiệm vụ số hoá từng phương tiện thuộc nhóm nguy cơ cao; thực hiện hoàn thành việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá, kể cả tàu “03 không”, tàu hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép.

Trong đó, chú trọng nhất là địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời - nơi tập trung nhiều tàu khai thác, đánh bắt thủy sản của tỉnh. Rà soát, cập nhật những đối tượng có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, theo dõi, xử lý kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm khai thác IUU”.

“Xác định công tác phòng, chống IUU là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Huyện uỷ, UBND huyện đã chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp. Đến nay, đã cấp phát trên 3.200 thư ngỏ kêu gọi tích cực hưởng ứng phòng, chống khai thác IUU, phát 650 tờ rơi tuyên truyền về IUU, 40 lá cờ nước, 150 quyển sổ tay quy định về chống khai thác IUU. Công tác số hóa dữ liệu trong khai thác IUU được tích cực thực hiện, phối hợp các cơ quan thực thi pháp luật xử lý nghiêm chủ phương tiện vi phạm IUU”, ông Nguyễn Thế Châu - Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết.

Để tạo sự đồng thuận trong người dân, nâng cao nhận thức về phòng chống khai thác IUU, tỉnh Cà Mau đã đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, dán tờ rơi, infographich (đồ họa thông tin), quét mã QR… phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về Luật Thủy sản, các quy định chống khai thác IUU và các hành vi vi phạm liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/6/2024 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao (Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP). Qua đó, để các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân... nắm vững và tuân thủ các quy định về khai thác thủy sản, ký cam kết không vi phạm khai thác IUU.

Dự kiến trong tháng 10/2024, Đoàn thanh tra của EC sẽ đến Việt Nam lần thứ 5 - đây là cơ hội lớn để Việt Nam gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC đối với thủy sản Việt Nam. Cùng với các tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước, tỉnh Cà Mau đã và đang chống khai thác IUU bằng những hành động cụ thể, thiết thực, với quyết tâm chính trị cao nhất, hướng đến mục tiêu chung tay cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của EC để phát triển nghề cá Việt Nam bền vững, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Đọc thêm