Cả nước chung tay hướng về 'tâm dịch' Vĩnh Phúc

(PLVN) - Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên phát hiện trường hợp lây nhiễm COVID - 19 tại cộng đồng và cũng là tỉnh có nhiều trường hợp lây nhiễm nhất cả nước. Việc kiểm soát tốt dịch do Virus COVID - 19 gây ra của tỉnh không chỉ thể hiện trách nhiệm với Vĩnh Phúc mà lớn hơn là trách nhiệm đối với người dân cả nước.
Cả nước chung tay hướng về 'tâm dịch' Vĩnh Phúc

Bộ Y tế cử  2 đội công tác có mặt hỗ trợ Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc là tâm điểm của dịch bệnh với 11 trường hợp dương tính với COVIDD - 19. Theo đó, sáng 13/2, Bộ Y tế đã chuyển vật tư, hóa chất phòng chống dịch COVID - 19 và cử Tổ công tác thường trực 24/7 phòng chống dịch hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc.

Về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân, ông Vũ Việt Văn Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phó trưởng ban thường trực, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng Covid-19 cho biết: “Hiện nay 5 bệnh nhân này được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2 Đông Anh và tại phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên. Sức khỏe của các bệnh nhân đang rất ổn định. Chúng tôi cũng đã cử y bác sĩ tốt nhất để chăm sóc, đảm bảo bệnh nhân sớm hồi phục sức khỏe và được ra viện”.

Các bác sĩ tại Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đang gồng mình chống dịch bênh (ảnh: TTXVN
 Các bác sĩ tại Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đang gồng mình chống dịch bênh (ảnh: TTXVN

Ông cũng khẳng định, tỉnh đã làm tốt công tác tư tưởng vận động. Cán bộ và người dân tại xã Sơn Lôi cũng đã xác định được trách nhiệm của xã đối với tỉnh Vĩnh Phúc, người dân đã chủ động cách ly tại nhà theo đúng quy định.

Theo ông Văn, việc kiểm soát sự lây lan của COVID-19 không chỉ đảm bảo sự an toàn cho Vĩnh Phúc mà còn cho cả Thủ đô Hà Nội, cũng như của cả nước. Điều đó thể hiện trách nhiệm của tỉnh với nhân dân Vĩnh Phúc mà lớn hơn là trách nhiệm đối với người dân cả nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, trong sáng 12/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do COVID-19 gây ra đã thống nhất thành lập Tổ Công tác đặc biệt của Ban chỉ đạo Quốc gia, xuống cùng Ban chỉ đạo của tỉnh Vĩnh Phúc để chỉ đạo các biện pháp rất cụ thể về công tác khoanh vùng, dập dịch COVID- 19 và công tác thu dung, điều trị ở tại Vĩnh Phúc.

Tổ Công tác đặc biệt và 2 đội công tác có mặt ở Vĩnh Phúc từ ngày 13/2, trực làm việc ở đây 24/24h, đến khi nào tình hình dịch COVID-19 ở Vĩnh Phúc ổn định mới rút về.

Theo đó, 2 đội công tác gồm: Đội thứ 1 giúp Vĩnh Phúc hướng dẫn công tác dự phòng, khoanh vùng dập dịch đảm bảo yếu tố môi trường; đội thứ 2 giúp công tác điều trị.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng cho biết, hiện đối với Vĩnh Phúc, ưu tiên nhất là phải làm tốt công tác khoanh vùng, dập dịch.

Theo đó, ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức triển khai các chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế như tổ chức điều tra các trường hợp bệnh, xử lý ổ dịch, thu dung, cách ly, điều trị các trường hợp mắc và nghi mắc, phòng chống nhiễm khuẩn tại các cơ sở điều trị; lập danh sách, thực hiện cách ly, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

Thực hiện tiêu độc khử trùng tại tất cả trường học, bệnh viện, khu vực công cộng, tại hộ gia đình và khu dân cư; đồng thời khuyến cáo người dân tự phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng khẩu trang đúng cách; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại địa bàn.

Vĩnh Phúc nhận được sự quan tâm của cả nước

"Tâm dịch" Vĩnh Phúc luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nước, cùng với Chính phủ, Bộ Y tế, các doanh nghiệp, cá nhân cũng chung tay giúp đỡ Vĩnh Phúc, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc.

Chiều ngày 14/2, Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức trao tặng 16.000 khẩu trang y tế cho tỉnh Vĩnh Phúc.

Thay mặt nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đã dành tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia kịp thời với nhân dân trong tỉnh,đồng thời đánh giá cao việc làm hết sức thiết thực và có ý nghĩa của đồng bào ở xa Tổ quốc.

Dự kiến lô hàng gồm 12.000 khẩu trang, nước khử trùng đợt 2 sẽ về Việt Nam ngày 17/2 để trao cho Vĩnh Phúc.

Ngày 13/2, tại UBND tỉnh Vĩnh Phúc - địa phương hiện có số ca dương tính với Covid - 19 cao nhất cả nước, Quỹ đầu tư Việt Nam Oman - VOI đã phối hợp thông qua Tập đoàn Dược phẩm Aikya trao tặng 20.000 chiếc khẩu trang.

Dược phẩm Aikya tặng 20.000 khẩu trang cho tỉnh Vĩnh Phúc.
Dược phẩm Aikya tặng 20.000 khẩu trang cho tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Khẩu trang Mebiphar 3D Mask được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu (EU Standard): EU EN 143: 2001 + A1: 2006 và TCCS: 08-A-001-19/SH. Chất lượng sản phẩm đã được các đơn vị có thẩm quyền như Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm An toàn - Viện AN toàn Vệ sinh Lao động kiểm nghiệm và đủ điểu kiển sản xuất và phân phối.

Ông Hà Ngọc Sơn - Chủ tịch Tập đoàn Aikya Pharma cho biết: Chúng tôi đang cố gắng huy động sản xuất ngày đêm để phát thêm. Với năng suất gấp 3 và chúng tôi mới lắp xong một dây chuyền trong ngày hôm qua thì sẽ cung cấp được thêm ra thị trường và hỗ trợ những đơn vị cần thiết nhất. Ví dụ như bệnh viện Dã Chiến đang cần 3000 khẩu trang trong một ngày nhưng vẫn chưa có nguồn. Chắc chắn chúng tôi sẽ tham gia và hỗ trợ việc đó, và cam kết đồng hành trao tặng, phân phối khẩu trang cho đến khi nạn dịch Covid-19 bị đẩy lùi.

Trong thời gian này, tập đoàn sẽ tạm dừng bán ra thị trường bán lẻ để phục vụ cung cấp cho các đơn vị trọng điểm của công tác chống dịch, hỗ trợ phát miễn phí ở bệnh viện, trường học, sân bay... chung tay với cộng đồng phòng chống dịch.

Đọc thêm