Các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(PLVN) - Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020), đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương trao quà tới các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.Ảnh:Hữu Đặng.
Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương trao quà tới các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.Ảnh:Hữu Đặng.

Trung tướng Võ Minh Lương khẳng định, Đảng, Nhà nước, quân đội luôn ghi nhớ, biết ơn công lao, sự đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, người có công với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, mong rằng, các gia đình chính sách, người có công luôn giữ vững phẩm chất, truyền thống tốt đẹp, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo. 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng mong muốn Đảng ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách, người có công có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Trước đó, Trung tướng Võ Minh Lương cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang.

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Thuận và thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình chính sách tại tỉnh Bình Thuận.

Dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Thuận, Thượng tướng Lê Huy Vịnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và trao 20 suất quà tặng các đối tượng chính sách; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước, quân đội luôn ghi nhớ, biết ơn và tham mưu, tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách đối với gia đình chính sách, người có công. Dịp này, Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận đã trao 40 suất quà tặng các gia đình chính sách tỉnh Bình Thuận. 

Đọc thêm