Các "ông lớn" dược phẩm tiết lộ kế hoạch đối phó với Omicron

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Một số công ty dược phẩm lớn nhất thế giới đã công bố các chiến lược để đối phó với biến thể Covid-19 mới được xác định, có tên là Omicron, bao gồm kế hoạch thay đổi các loại vaccine hiện có và phát triển các mũi tiêm tăng cường mới.
Một số các công ty đã gấp rút phác thảo cách họ sẽ chống lại biến thể mới ngay sau khi WHO chỉ định Omicron là “biến thể cần quan tâm” mới nhất. Ảnh: Bussiness Today
Một số các công ty đã gấp rút phác thảo cách họ sẽ chống lại biến thể mới ngay sau khi WHO chỉ định Omicron là “biến thể cần quan tâm” mới nhất. Ảnh: Bussiness Today

Với việc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ định Omicron là “biến thể cần quan tâm” mới nhất sau cuộc họp khẩn cấp vào thứ Sáu, cảnh báo rằng chủng đột biến cao có thể lây nhiễm nhiều hơn những chủng đã thấy trước đây, một số các công ty đã gấp rút phác thảo cách họ sẽ chống lại biến thể mới.

Pfizer - công ty đã sản xuất một trong những loại vaccine chủng ngừa COVID-19 được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới cùng với đối tác BioNTech của Đức - nói với Fox Business rằng họ "vẫn cảnh giác" và "liên tục" theo dõi các biến thể mới có thể "có khả năng thoát khỏi sự bảo vệ" từ vaccine của mình.

“Trong trường hợp [a] biến thể thoát khỏi vaccine xuất hiện, Pfizer và BioNTech hy vọng có thể phát triển và sản xuất vaccine được thiết kế riêng để chống lại biến thể đó trong khoảng 100 ngày, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý,” Công ty nói thêm nhưng không cho biết liệu có bất kỳ nghiên cứu cụ thể nào đã được tiến hành đối với Omicron cho đến nay hay không.

BioNTech, trong một tuyên bố riêng, lưu ý rằng Omicron “khác biệt đáng kể so với các biến thể được quan sát trước đây vì nó có các đột biến bổ sung nằm trong protein đột biến,” đề cập đến cơ chế mà virus corona truy cập vào tế bào chủ và gây lây nhiễm. Công ty cũng nói rằng một cái gọi là "biến thể thoát" có thể "yêu cầu điều chỉnh vaccine của chúng tôi nếu biến thể này lan rộng ra toàn cầu."

Moderna và Johnson & Johnson, hai nhà phát triển vaccine phòng COVID-19 lớn khác cũng đã đưa ra nhiệm vụ tương tự vào thứ Sáu, với là Công ty thứ hai tuyên bố rằng họ đã thử nghiệm một mũi tiêm nhắc lại cho người lớn khỏe mạnh có chứa gấp đôi liều lượng vaccine so với những gì hiện được phê duyệt.

Moderna cũng nói rằng họ hiện đang nghiên cứu hai ứng cử viên tăng cường được thiết kế đặc biệt để “dự đoán các đột biến như những đột biến đã xuất hiện trong biến thể Omicron”. J&J, công ty có vaccine đơn liều khác với các loại vaccine khác trên thị trường, cũng nói với Fox rằng họ đang thử nghiệm hiệu quả vaccine Janssen chống lại Omicron và “theo dõi chặt chẽ” các đột biến trong protein đột biến của virus.

Trong một cuộc phỏng vấn với RT hôm thứ Sáu, Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF), người đã tài trợ cho việc phát triển vaccine Sputnik V, cho biết: “Điều rất quan trọng là phải điều tra biến thể mới.

Nếu chủng vi khuẩn này có khả năng kháng lại các loại vaccine hiện tại, tôi tin tưởng rằng các nhà khoa học Nga có thể thực sự nhanh chóng để Sputnik V thích nghi với biến thể mới”.

Sau cuộc họp với các nhà nghiên cứu Trung Quốc để thảo luận về khả năng tiêm chủng kết hợp, ông Dmitriev cũng kêu gọi hợp tác quốc tế sâu hơn trong việc tạo ra danh mục vaccine đa dạng để chống lại các chủng nguy hiểm hơn.

Việc WHO chỉ định Omicron, còn được gọi là biến thể B.1.1.529, đã gây ra một sự hoảng loạn gần như toàn cầu vào thứ Sáu, bao gồm các hạn chế đi lại ở các quốc gia trên một số châu lục và làm giảm thị trường chứng khoán trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, mặc dù đã có báo động, vẫn còn rất ít thông tin về chủng vi khuẩn mới - cũng như khả năng lây truyền hay gây chết người nhiều hơn so với các biến thể khác - và WHO đã tuyên bố rằng có thể mất vài tuần nghiên cứu để bắt đầu trả lời những câu hỏi đó.

Đọc thêm