Các “sao” cùng tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - TP Hồ Chí Minh cũng như người dân cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19. Không ngồi yên, các nghệ sĩ đã tham gia vào đội ngũ tình nguyện viên, người góp công, người góp của cùng Sài Gòn chống dịch…
Hoa hậu HHen Niê tham gia làm tình nguyện viên hỗ trợ người dân xét nghiệm, tiêm vaccine.
Hoa hậu HHen Niê tham gia làm tình nguyện viên hỗ trợ người dân xét nghiệm, tiêm vaccine.

Bữa ăn ấm áp yêu thương

Thấu hiểu được nỗi lòng của những người lao động tự do đang lâm vào tình cảnh mất việc, nhiều hộ gia đình đang cạn kiệt nguồn kinh tế vì tác động của đợt dịch này, nhiều nghệ sĩ và các nhà hảo tâm đã “xắn tay” góp công, góp của, nấu những bữa ăn ấm áp yêu thương dành tặng người dân.

CLB thiện nguyện "Suối mát từ tâm" của Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh và dàn hoa hậu, á hậu đã bắt đầu chiến dịch nấu hơn 15.000 suất ăn miễn cho bà con nghèo chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 7/7/2021, Câu lạc bộ “Suối mát từ tâm” của doanh nhân Phạm Kim Dung, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh Á hậu Kiều Loan, Phương Anh, Ngọc Thảo, Hoa hậu Ngân Anh cùng các nhà hảo tâm... bắt đầu chiến dịch nấu hơn 15.000 suất ăn miễn cho bà con nghèo chống dịch tại địa chỉ 6D Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh). Mỗi ngày CLB sẽ cung cấp 1500 - 1700 suất ăn vào 2 buổi trưa (từ 11h30) và chiều (từ 17h00).

Chiến dịch bắt đầu từ ngày 7/7 kéo dài liên tục 10 ngày, mỗi ngày sẽ có từ 1.500 - 1.700 suất ăn được phát tại chỗ và đem đến các khu cách ly khó khăn trên địa bàn thành phố. Mục tiêu ban đầu của chiến dịch sẽ trao tặng 10.000 suất ăn cho bà con nhưng với sự ủng hộ nhiệt tình từ các mạnh thường quân, câu lạc bộ dự kiến đã trao tặng hơn 15.000 suất ăn giàu dinh dưỡng cho bà con chống chọi qua giai đoạn khó khăn.

MC Quỳnh Hoa, Hoa hậu Mai Phương Thúy cùng các tình nguyện viên nấu 630 phần ăn sáng cho các y bác sĩ và nhân viên ở Bệnh viện Nhiệt đới. Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng chia sẻ, cô cùng mọi người tập trung nấu ăn ở một địa điểm khác rồi mới chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới.

Ngoài Hoa hậu Mai Phương Thúy, team nghệ sĩ hỗ trợ hàng trăm suất ăn sáng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh còn có đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân, MC Huỳnh Như Nguyễn, đạo diễn Trần Minh Tuấn, diễn viên Lê Mạnh Phương, Hoa hậu Sinh viên Thế giới Thanh Khoa, nhiếp ảnh gia Võ Sĩ Điều.

Hoa hậu Tiểu Vy cho biết, cô xót xa khi chứng kiến những hình ảnh người lao động vất vả trong dịch bệnh. Vậy nên, Tiểu Vy đã thực hiện chuyến thiện nguyện trao tặng 3 tấn gạo cho những hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch. Cô tuân thủ đúng quy tắc an toàn, mang khẩu trang, găng tay, xịt khử khuẩn thường xuyên khi trao quà cho người dân.

Tiểu Vy tâm sự: “Dịch bệnh vốn dĩ đã gây khó khăn cho công việc cũng như thu nhập của tất cả. Nhưng người lao động nghèo mới là đối tượng kiệt quệ hơn cả. Chúng ta kêu gọi ở nhà chống dịch, mà đến nơi ở, miếng ăn họ còn không có thì thật đáng thương”.

Hoa hậu Mai Phương Thúy, Hoa hậu Tiểu Vy tham gia nấu ăn, mang gạo dành tặng người dân khó khăn.

Hoa hậu Mai Phương Thúy, Hoa hậu Tiểu Vy tham gia nấu ăn, mang gạo dành tặng người dân khó khăn.

Mặc áo xanh hỗ trợ người dân xét nghiệm, tiêm vaccine

Những ngày qua, dàn người đẹp Việt đã mặc trang phục bảo hộ, đeo khẩu trang hòa lẫn trong dòng người tham gia tình nguyện. Không ngại khó khăn cũng như bỏ qua những lo lắng về khả năng lây nhiễm bệnh, các sao Việt hăng hái hoàn thành công việc của mình. Số lượng người xét nghiệm có hôm lên tới 15.000 người.

Do đó, họ bắt đầu công việc điều phối viên mỗi ngày từ sáng sớm, phải mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang cả ngày và kết thúc vào lúc nửa đêm. Dù vậy, Phương Thanh cùng các nghệ sĩ khác giữ sự nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng.

Ca sĩ Phương Thanh, hoa hậu HHen Niê, á hậu Hoàng My, Mâu Thủy, diễn viên Bảo Sơn, MC Quốc Bình, Hoàng Phi Kha, Huy Cung, diễn viên Sam, MC Thế Phi, diễn viên Peter Phạm... tham gia làm tình nguyện viên hỗ trợ người dân TP HCM và các tỉnh thành lân cận xét nghiệm nCoV, tiêm vaccine nhiều ngày qua.

Ca sĩ Phương Thanh tâm sự về những điều mình làm: “Mặc dù 10 ngày liên tục đi bộ 10 tiếng, 1 ngày điều phối mọi người theo hàng để bác sĩ làm cho nhanh và không bị mệt. Cuối ngày mệt rất mệt nhưng team tụi em vẫn tràn đầy tinh thần và nhiệt huyết nha cả nhà. Khi được làm việc trực tiếp với các y bác sĩ, tôi cảm nhận, chia sẻ được sự khó khăn của đội ngũ y bác sĩ. Ngoài việc mặc đồ bảo hộ chịu nóng liên tục thì cường độ làm việc cũng cao hơn, phải làm nhiều việc hơn, tôi thương họ rất nhiều. Việc tôi đã làm không là gì, cũng không thể so sánh với các bác sĩ đang tham gia vào cuộc chiến chống COVID-19 hiện nay”.

“Chúng tôi mặc trang phục bảo hộ, thu nhận phiếu đăng ký, ghi hồ sơ và đưa người dân vào vị trí lấy mẫu, sắp xếp người dân theo thứ tự và giãn cách vị trí để đảm bảo an toàn. Tôi không thấy vất vả vì công việc thường ngày của mình hoạt động nhiều nên cũng quen. Tại các địa điểm phong tỏa, có những em bé 3-4 tuổi cũng có mặt giữa trời nắng nóng để lấy mẫu xét nghiệm. Tôi nhìn các em mà thấy thương”, Quốc Bình nói.

Diễn viên Đại Nghĩa, diễn viên Tuyết Thu, hoa hậu Giáng My, ca sĩ Hồng Hạnh, ca sĩ Vân Khánh, ca sĩ Trang Nhung… đã gửi tiền và vật dụng để đóng góp cho chương trình thiện nguyện này.

“Từ MC Phương Thảo, Quốc Bình, Long Hoàng, Huỳnh Như đến diễn viên Kim Tuyến, Hiền Mai, Ngọc Thuận, Hoa hậu Trái đất Thái Thị Hoa... đã không quản ngại việc lên đường giữa trưa nắng hay đêm khuya. Dù trời nóng bức hay mưa to, các bạn vẫn hết lòng làm tình nguyện ở những điểm nóng phòng, chống dịch. Có bạn đi liên tục đến mòn rách cả đồ bảo hộ chân. Có những bạn đi tình nguyện từ sáng tới khuya liên tục 5 ngày không nghỉ! Thương lắm những người bạn của tôi” - MC Quỳnh Hoa thốt lên. Ảnh bìa của số báo này cũng lấy từ Facbook của MC Quỳnh Hoa về các nghệ sĩ đội tình nguyện Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM ra quân hỗ trợ người dân tại các điểm xét nghiệm, tiêm vaccine phòng COVID-19.

Lực lượng dân phòng và nhân viên y tế tại quận Gò Vấp đã không giấu được sự ngạc nhiên thú vị khi chứng kiến những nghệ sĩ nổi tiếng túc trực cung cấp cho họ từ nước uống, thức ăn đến áo mưa, dung dịch kháng khuẩn…

Theo MC Quỳnh Hoa, các anh em văn nghệ sĩ đi làm tình nguyện có một số thuận lợi trong những ngày qua: “Chính nhờ anh chị em nghệ sĩ mỗi người đều có một lượng fan - người hâm mộ - nên lời kêu gọi giúp đỡ có hiệu ứng lan tỏa rất nhanh trong cộng đồng. Các nghệ sĩ trẻ cũng có sức khỏe, nhanh nhạy và năng động nên thực hiện các việc tình nguyện khá suôn sẻ và hiệu quả cao. Họ đã quen với sự kiện đông người nên không ngại khi hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm virus. Những MC còn nói to không cần micro và loa nên sắp xếp hỗ trợ tổ chức cho bà con xếp hàng được trật tự, nhanh chóng và thuận lợi hơn”.

Bên cạnh đó, Sân khấu Cải lương mới Đại Việt cũng thực hiện cuộc vận động mang tên “Vì các chiến sĩ nơi tuyến đầu” để ủng hộ lực lượng bộ đội biên phòng tại 2 tỉnh Long An và Bình Phước trong phòng, chống dịch.

Hòa Minzy đã chia sẻ thông tin nữ ca sĩ trích 100 triệu để gửi vào quỹ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Được biết, số tiền này sẽ được sử dụng phòng chống dịch và mua vaccine COVID-19.

Nghệ sĩ Quyền Linh và những người bạn đã tặng 2,2 tỷ đồng để mua vaccine cho công nhân và người lao động nghèo.

Nghệ sĩ Quyền Linh và những người bạn đã tặng 2,2 tỷ đồng để mua vaccine cho công nhân và người lao động nghèo.

Trên trang cá nhân vào trưa ngày 2/6, Quyền Linh đăng tải một bài viết khá dài thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nam diễn viên cho biết đã cùng với bạn bè và anh em yêu hoa lan trên toàn quốc ủng hộ 2,2 tỷ đồng để mua vaccine cho công nhân và người lao động nghèo. Quyền Linh cũng bày tỏ sự xót xa cho những mảnh đời bất hạnh đang vật lộn với công cuộc mưu sinh.

"Sáng nay, Sài Gòn vắng lặng lắm, căng thẳng lắm, không khí thiệt là buồn. Đây là đợt dịch thứ 4 thiệt là nguy hiểm, tất cả mọi công việc phải dừng lại, chỉ có những nỗi lo âu tất bật mưu sinh là vẫn còn trăn trở. Họ là những mảnh đời bất hạnh, người lao động nghèo khó khăn, là những trụ cột của mỗi gia đình, nếu dịch bệnh kéo dài thì thật sự là khó khăn chồng chất khó khăn. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là lòng chúng ta se thắt lại" - nam diễn viên tâm sự.

Ngoài nghệ sĩ Quyền Linh, ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng đã góp 500 triệu, diễn viên Việt Anh và nhóm V-star góp 50 triệu. Những ngày qua các nghệ sĩ Hồng Đăng, Hồng Diễm, Đình Tú... đều đã ủng hộ tiền và kêu gọi các fan trên trang cá nhân cùng chung tay ủng hộ quỹ vaccine.

Các nghệ sĩ bày tỏ hy vọng, mọi người sẽ cùng khích lệ, động viên nhau để vượt qua khó khăn. Tinh thần lạc quan, mạnh mẽ giống như một thứ vũ khí, để chúng ta chiến đấu với dịch bệnh, gây dựng những điều tích cực nhất.

Công việc làm từ thiện, là một nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam ta từ lâu đời nay. Việc làm ý nghĩa này, như đã ăn sâu vào trái tim mỗi con người, trong đó, những người nghệ sỹ Việt không phải là ngoại lệ. Từ trước tới nay các lớp văn nghệ sỹ qua từng thời đã và đang nối tiếp nhau trao đi trái tim thiện nguyện, giúp đỡ cộng đồng như một lời tri ân với cuộc đời của mỗi nghệ sỹ.