Các trường Quân đội tiếp tục đột phá trong năm học mới

(PLVN) - Triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024, các nhà trường Quân đội bám sát phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục, tiếp tục đột phá, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, không ngừng hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về giáo dục - đào tạo (GD-ĐT).
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan khu trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ cao của Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ. (Ảnh: Hoàng Chung)
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan khu trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ cao của Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ. (Ảnh: Hoàng Chung)

Hiệu quả từ triển khai đồng bộ, toàn diện 3 khâu đột phá

Những ngày qua, các nhà trường Quân đội đã tổ chức các Hội nghị tổng kết năm học và tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm học 2022-2023. Tại Hội nghị tổng kết, Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã công bố quyết định khen thưởng cho 161 tập thể và 1.911 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và trao thưởng đại diện cho các tập thể đạt thành tích cao trong năm học.

Trung tướng, PGS. TS Đỗ Viết Toản, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1 cho biết, trong năm học, nhà trường coi trọng đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học theo hướng lấy người học làm trung tâm; thực hiện “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất kết quả người học”, chống bệnh thành tích trong GD-ĐT; tổ chức đối chiếu kết quả thi, kiểm tra và phân loại học lực của học viên đúng quy định, chặt chẽ. Kết quả thi, kiểm tra của học viên trong năm học đạt trên 83% khá, giỏi. Phân loại học lực của học viên có trên 80% đạt khá giỏi. 100% học viên các khóa được công nhận tốt nghiệp, có trên 94% đạt khá, giỏi. Kết quả thi học phần của học viên cao học Khóa 11 có trên 99% đạt khá giỏi. 100% học viên cao học khóa 10 được công nhận tốt nghiệp, tỉ lệ khá, giỏi, xuất sắc đạt hơn 98%.

Trong bảng thành tích của nhà trường, Đội tuyển Trường sĩ quan Lục quân 1 đại diện cho tuổi trẻ Quân đội tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 đã xuất sắc đạt giải Nhất toàn quốc. Tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong Quân đội và dân quân tự vệ cấp toàn quân đạt giải Nhì. Tham gia hoạt động Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ XXIII, Nhà trường được lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Tham gia Hội thao Võ Chiến đấu tay không các câu lạc bộ Võ thuật toàn quân, đoàn của Nhà trường đã đạt 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng; Đoàn xếp thứ 4 toàn quân được biểu dương khen thưởng.

Theo Chuẩn Đô đốc, PGS,TS. Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện Hải quân, năm học 2022-2023, Học viện Hải quân đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện 3 khâu đột phá trong các nhà trường quân đội. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các đề án, kế hoạch xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Tích cực đổi mới quy trình, nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Học viện chính quy, hiện đại theo mô hình nhà trường thông minh. Đã hoàn thành xây dựng mới 4 chương trình và hệ thống chuẩn đầu ra cho các đối tượng đào tạo.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên được nâng lên, với hơn 85% có trình độ sau đại học; có 3 giảng viên hoàn thành bảo vệ chức danh Giáo sư, Phó giáo sư cấp cơ sở. Tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ lần thứ Nhất. Triển khai thực hiện 128 nhiệm vụ khoa học các cấp. Đặc biệt, Học viện Hải quân được giao nhiệm vụ đào tạo Trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ trong và ngoài quân đội.

Lãnh đạo Học viện Hải quân trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023. (Ảnh: Hoàng Chung)

Lãnh đạo Học viện Hải quân trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023. (Ảnh: Hoàng Chung)

Hướng tới phát triển Công viên phần mềm Quân đội

Thời gian qua, Trường Sĩ quan Thông tin đã đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp dạy, học, đáp ứng chuẩn đầu ra nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng GD - ĐT. Nội dung giảng dạy thường xuyên được cập nhật theo kịp sự phát triển của khoa học - công nghệ và yêu cầu thực tiễn, bảo đảm thông tin liên lạc của các đơn vị theo phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Kết quả các khóa đào tạo tốt nghiệp năm 2023 của Trường Sĩ quan Thông tin có 87,12% học viên tốt nghiệp ra trường đạt khá và giỏi; 176 học viên được phong quân hàm Trung úy (đạt tỷ lệ 38,42%); 457/458 học viên được kết nạp Đảng; nhiều học viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, chiến sĩ tiên tiến.

Tại buổi thăm và làm việc với Trường Sĩ quan Thông tin mới đây, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đoàn công tác đã tham quan khu trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ cao, Trung tâm dữ liệu Data Center và hệ thống cơ sở vật chất của Trung tâm Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ của nhà trường.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động công tác giáo dục, đào tạo; ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng nhà trường thông minh; hoạt động đào tạo hợp tác, nghiên cứu khoa học của Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ của Trường Sĩ quan Thông tin, đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng không chỉ cho Binh chủng Thông tin liên lạc mà còn cho cả toàn quân và phục vụ các sản phẩm dân sinh, hướng tới phát triển thành Công viên phần mềm Quân đội - biểu tượng hợp tác quốc tế tốt đẹp của Việt Nam và Ấn Độ.

Tiếp tục đột phá trong năm học mới

Năm học 2022-2023, thành tích nổi bật của Học viện Chính trị (HVCT) là thực hiện tốt đột phá năm học “Nâng cao chất lượng các hình thức sau bài giảng; đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả người học”; chất lượng giảng dạy và các hình thức sau bài giảng đã được nâng lên rõ rệt; xây dựng, nghiệm thu 38 chuẩn đầu ra chương trình đào tạo; điều chỉnh 9 chương trình đào tạo thạc sĩ, 8 chương trình đào tạo tiến sĩ; xây dựng mới 11 chương trình đào tạo chức vụ (năm học 2023 - 2024 vận hành 6 chương trình). Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào dạy học và quản lý, điều hành huấn luyện.

Năm học 2023 - 2024, bám sát đặc điểm tình hình và nhiệm vụ năm học, HVCT xác định tập trung thực hiện tốt đột phá: “Nâng cao chất lượng đề thi, đáp án”. Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong Quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” gắn với đổi mới các khâu, các bước trong quy trình đào tạo với phương châm “dạy thực chất, học thực chất và đánh giá kết quả thực chất”; bảo đảm tính liên thông, tích hợp, sát thực tế, thiết thực và phát triển. Tổ chức nghiên cứu, biên soạn, đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học các cấp, giáo trình, tài liệu dạy học chặt chẽ; đẩy mạnh chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác về khoa học với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Quân đội.

Với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học tốt, công tác và phục vụ tốt”, năm học 2023 - 2024, HVCT xác định, đột phá vào các mặt: Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, trong giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, tập trung thực hiện 2 đột phá: “Nâng cao chất lượng đề thi, đáp án” và “Tiếp tục mở rộng hợp tác nghiên cứu, nâng cao chất lượng đề tài khoa học”.

HVCT cũng đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu 90% trở lên bài giảng đạt chất lượng khá và tốt, trong đó 45% tốt; 17 đến 20% giảng viên đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp Học viện, 7 đến 10 giảng viên đạt danh hiệu nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Kết quả thi kết thúc học phần (môn học), thu hoạch, tiểu luận, chuyên đề thạc sĩ, tiến sĩ 100% đạt yêu cầu trở lên, 85% trở lên khá, giỏi (4 đến 5% giỏi); thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 100% đạt yêu cầu, trên 95% khá, giỏi; 100% luận văn, luận án thực hiện đúng tiến độ, chất lượng đạt khá, giỏi trở lên…

Theo Đại tá Ngô Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân (SQKQ), trong thời gian tới, Trường SQKQ tiếp tục quán triệt, học tập nghiêm túc Nghị quyết, kế hoạch của các cấp về công tác GD - ĐT, đặc biệt là Nghị quyết số 1657 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 878 của Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân về đổi mới công tác GD - ĐT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, Quân chủng trong tình hình mới; Nghị quyết số 20 của Đảng ủy Trường SQKQ về đổi mới công tác GD - ĐT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Trường SQKQ trong tình hình mới; Đề án “Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Đề án “Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”. Cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ cần tiếp tục phát huy tốt tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu năm học, góp phần xây dựng Trường SQKQ vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đọc thêm