Các vụ cháy cao ốc khủng khiếp trên thế giới

(PLO) - Vào khoảng 1 giờ 16 phút sáng 14/6 (tức 7giờ 6 phút ngày 14/6 giờ Việt Nam), tòa tháp chung cư 27 tầng Grenfell nằm tại quận White City ở phía Tây thủ đô London (Anh) bốc cháy dữ dội. 
Các vụ cháy cao ốc khủng khiếp trên thế giới

Ngay khi xảy ra vụ cháy, khoảng 200 lính cứu hỏa và 50 phương tiện chữa cháy đã được điều tới hiện trường để dập tắt đám cháy. Hơn 20 xe cứu thương cùng nhân viên y tế cũng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan khẩn cấp khác cấp cứu nạn nhân. Sau hơn 5 tiếng cháy dữ dội ngọn lửa đã bị dập tắt. 

Vụ cháy ghê gớm

Nhà chức trách cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng. Các nhân chứng cho hay nhiều cư dân trong chung cư đã nhảy ra khỏi tòa nhà để thoát thân và thậm chí thả con của họ khỏi tòa nhà để cứu con thoát nạn. Có mặt tại hiện trường, chỉ huy lực lượng cảnh sát Stuart Cundy xác nhận ngoài 12 người thiệt mạng, 78 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong đó 18 trường hợp bị thương rất nặng. Nhiều khả năng số thương vong sẽ còn tăng và khó có cơ hội tìm được người sống sót đang mắc kẹt trong tòa nhà đã bị chìm trong biển lửa này.   

Trong khung cảnh hỗn loạn, nhiều người đã quấn khăn ướt lên người con của họ để thoát khỏi đám cháy. Một số người ở các tầng cao vẫy tay ra dấu xin trợ giúp. Tuy nhiên, công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do cứu hộ không thể tiếp cận các căn hộ ở trên cao và bị lửa bao trùm. 

Tòa nhà được xây dựng từ những năm 1970 này gồm 120 căn hộ là nơi ở của khoảng 600-800 người. Tháng 5/2016, tháp được tân trang hoàn tất, với chi phí 10 triệu bảng Anh (hơn 12 triệu USD). Theo website bất động sản RightMove, giá thuê trung bình tại Grenfell là khoảng 2.500 USD một tháng. Cư dân tại đây cho rằng ngọn lửa lan ở mặt ngoài của tòa nhà mới được sơn lại hồi năm ngoái. Một số người bày tỏ phẫn nộ và cho biết từ lâu họ đã lo ngại về độ an toàn của tòa nhà. Hiện công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy đang được tiến hành.

Theo giới chức tại thủ đô London, hiện ít nhất 30 người đang cấp cứu và có thể nhiều người bị thiệt mạng do vẫn bị mắc kẹt phía trong tòa nhà. Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy toàn bộ tòa nhà chìm trong ngọn lửa và có nguy cơ sụp đổ. Các nhân chứng cho biết có rất nhiều tiếng la hét trên các tầng cao của ngôi nhà, có người đã nhảy từ trên tòa nhà đang cháy xuống, một người dân đã leo qua ban công và vẫy khăn trắng để kêu gọi sự giải cứu.

Hiện Nhà chức trách Anh chưa công bố chi tiết về thương vong hay số người còn mắc kẹt. Cảnh sát London chỉ thông báo “đang chữa trị cho nhiều người”. Người dân sinh sống gần tháp được yêu cầu mang theo đồ đạc cần thiết và sơ tán đến một nhà thờ trong khu vực. 

... và những vụ cháy khủng khiếp

Trên thế giới, đã từng xảy ra những vụ cháy lớn ở các tòa chung cư. Đêm 14/10/2004, hỏa hoạn tại tòa nhà 56 tầng trong khu phức hợp Parque Central tại thành phố Caracas, thủ đô Venezuela. Khói lửa đã bốc cháy trong hàng chục giờ và lan khắp 26 tầng của tòa này.

Ngày 12/2/2005, một đám cháy lớn phá hủy toàn bộ các tầng trên của tòa nhà văn phòng 32 tầng mang tên Windsor nằm trong khu buôn bán của thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Ít nhất 9 tầng trên của tòa nhà đã bị đám cháy thiêu rụi hoàn toàn. 

Ngày 14/8/2007, hỏa hoạn bùng phát tại Trung tâm Tài chính Thế giới ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, khi tòa nhà 101 tầng với độ cao 492 m này đang trong quá trình xây dựng. Sau đó 4 ngày, ngày 18/8/2007, hỏa hoạn bùng phát tại tầng 17 của tòa nhà Deutsche Bank tại thành phố New York, Mỹ do các công nhân hút thuốc lá, khiến 10 tầng của tòa nhà chìm trong khói lửa. Hai lính cứu hỏa thiệt mạng và 115 đồng nghiệp của họ bị thương khi dập lửa.

Ngày 25/1/2008, lửa bùng phát trên nóc sòng bạc và khách sạn Monte Carlo ở thành phố Paradise, bang Nevada, Mỹ và lan rất nhanh. Phải đến một giờ sau đám cháy mới được khống chế. Ngày 28/10/2008, hỏa hoạn xảy ra tại Khu quần thể tháp Abraj Al-Bait ở thành phố Mecca, Arab Saudi. Đây là tòa nhà giữ nhiều kỷ lục, như tháp đồng hồ và khách sạn cao nhất thế giới. Ngày 1/5/2009, tòa tháp này lại hứng chịu hỏa hoạn lần thứ hai.

Ngày 9/2/2009, người dân thành phố Bắc Kinh đã chứng kiến lửa bốc lên từ một tòa nhà khách sạn 44 tầng trong quần thể trụ sở Đài Truyền hình trung ương tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn là hoạt động bắn pháo hoa của người dân nhân dịp Tết Nguyên tiêu.

Ngày 13/3/2009, hỏa hoạn xảy ra từ những tầng trên cùng của Trung tâm thương mại 21 tầng Bashundhara City tại thủ đô Dhaka của Bangladesh. Do phần lớn văn phòng trong khu phức hợp trống không vào thời điểm hỏa hoạn xảy ra, nên chỉ một nhân viên bảo vệ thiệt mạng do nhảy từ nóc tòa nhà xuống đất, 17 người khác bị thương.

Chiều 15/11/2010, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một chung cư 28 tầng trong quá trình tu sửa tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) khiến 53 người thiệt mạng. Tối 2/3/2011, một khách sạn năm sao trong khu phức hợp Dynasty Wanxin tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) bốc cháy do pháo hoa mừng Tết Nguyên đán. Với độ cao 219m, khách sạn này là tòa nhà cao nhất tại Thẩm Dương... 

Đọc thêm