Màn hình siêu tốc đạt 1 triệu khung hình/giây

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - X Display Company (XDC) vừa ra mắt màn hình tốc độ siêu cao có thể hiển thị tới 1 triệu khung hình mỗi giây. Công nghệ này không dành cho game thủ hay con người, mà được thiết kế nhằm cách mạng hóa truyền thông giữa máy với máy, với tiềm năng đạt tốc độ truyền dữ liệu lên tới 1 Terabit/giây – vượt xa các giao diện mạng hiện tại.
Màn hình siêu tốc đạt 1 triệu khung hình/giây (Ảnh: Alphawave)
Màn hình siêu tốc đạt 1 triệu khung hình/giây (Ảnh: Alphawave)

Công ty X Display (XDC) vừa công bố một hệ thống màn hình mới với khả năng hiển thị lên đến 1 triệu khung hình mỗi giây (FPS). Tuy sử dụng thuật ngữ "FPS", nhưng công nghệ này không dành cho mục đích giải trí hay hiển thị hình ảnh cho con người. Thay vào đó, XDC nhắm đến một tương lai nơi giao tiếp máy - máy (machine-to-machine) diễn ra với tốc độ đáng kinh ngạc, tiêu thụ ít năng lượng hơn và không cần dây cáp vật lý.

Hệ thống mới gồm hai thành phần chính: một màn hình microLED siêu tốc đóng vai trò máy phát (transmitter) và một camera tốc độ cao làm nhiệm vụ máy thu (receiver). Màn hình microLED sử dụng hàng ngàn điểm phát sáng ở nhiều bước sóng khác nhau để nhấp nháy theo mô hình ánh sáng có cấu trúc, với tốc độ lên đến 1 triệu khung hình mỗi giây. Mỗi khung hình chứa một phần dữ liệu đã được mã hóa kỹ thuật số.

Camera thu sẽ liên tục ghi lại các khung hình và giải mã thông tin theo thời gian thực, cho phép giao tiếp không dây giữa hai thiết bị với băng thông cao và độ trễ cực thấp.

XDC khẳng định công nghệ này có thể được phát triển để đạt tốc độ truyền tải lên đến 1 Terabit/giây (Tbps), vượt qua các giao diện mạng nhanh nhất hiện nay. Dù vẫn thấp hơn chuẩn 1600G (1.6 Tbps) sắp ra mắt, nhưng đây là bước tiến lớn trong lĩnh vực truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao.

Một điểm nổi bật là hệ thống này có thể tự động điều chỉnh theo nhu cầu băng thông, với hiệu suất năng lượng cao gấp 2 - 3 lần so với các bộ thu phát quang 800G hiện tại. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong các trung tâm dữ liệu, nơi chi phí cho mạng và làm mát chiếm tỷ trọng đáng kể.

Tuy nhiên, việc mã hóa và giải mã dữ liệu với tốc độ như vậy có tiêu tốn bao nhiêu năng lượng vẫn chưa được XDC công bố.

Với kiến trúc truyền dẫn mới này, không cần dùng đến cáp quang hay dây đồng vật lý, điều có thể giúp các trung tâm dữ liệu dễ bảo trì và linh hoạt hơn. Hệ thống cũng có thể điều chỉnh theo thời gian thực các tuyến truyền dữ liệu và phân bổ băng thông phù hợp với nhu cầu tức thời, giúp đơn giản hóa vận hành.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi hàng loạt từ hạ tầng cáp quang sang truyền dẫn qua không khí hoặc chân không sẽ đòi hỏi thiết kế lại toàn bộ kiến trúc máy chủ và trung tâm dữ liệu – một thử thách lớn đối với ngành công nghiệp công nghệ thông tin.

Ông Nikhil Jain, Giám đốc bộ phận Quang điện tử và Đối tác Chiến lược tại XDC, cho biết: "Khả năng truyền dữ liệu với tốc độ hàng triệu Hz qua không gian mở hứa hẹn sẽ thay đổi hạ tầng điện toán đám mây. Chúng tôi tự hào giới thiệu màn hình nhanh nhất thế giới và hệ thống liên kết quang học dựa trên hiển thị – một bước tiến giúp truyền tải khối lượng dữ liệu khổng lồ mà không cần đến các bó cáp rườm rà."

Ông cũng khẳng định với sự đổi mới liên tục, băng thông trên 1 Tbps hoàn toàn khả thi, hướng tới các ứng dụng tiên phong như máy tính quang học (optical computing) và truyền dẫn quang mô-đun hóa, tiết kiệm năng lượng.

Đọc thêm