Trước đó, từ công tác nắm tình hình và triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang về việc đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng, ngày 20/6/2025, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một kho hàng tại Tổ 7, ấp Đông Lộc, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp. Kho hàng do bà V.T.T.T (SN 1993) và ông T.N.L (SN 1985), cùng ngụ ấp Đông Lộc làm chủ.
![]() |
Lực lượng Công an kiểm đếm số tang vật vi phạm nghi mỹ phẩm giả |
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 510 hộp mỹ phẩm dùng ngoài da có dấu hiệu vi phạm, không rõ nguồn gốc, nghi là hàng giả mạo nhãn hiệu của một công ty mỹ phẩm nổi tiếng có trụ sở tại tỉnh khác.
Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng T. khai nhận đã mua số hàng này từ nguồn trôi nổi trên mạng, sau đó lập tài khoản mạng xã hội giả mạo thương hiệu chính hãng, tải các video quảng cáo của doanh nghiệp thật để lừa dối người tiêu dùng, rồi rao bán số mỹ phẩm giả trên các nền tảng mạng xã hội.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.
![]() |
Đối tượng T và số tang vật vi phạm |
Trước tình hình buôn bán hàng giả, hàng nhái có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi, Công an tỉnh Kiên Giang khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Người tiêu dùng cần ưu tiên mua sắm tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có đầy đủ giấy tờ pháp lý; kiểm tra kỹ mã vạch, mã QR và thông tin nguồn gốc sản phẩm trước khi quyết định mua hàng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn về hàng giả, hàng nhái, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý nghiêm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe cộng đồng và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trên không gian mạng.