Phát biểu tại khai mạc, ông Trần Minh Khoa – chủ tịch UBND TP Phú Quốc thông tin, từ những ngày đầu sơ khai, khi cư dân đất liền tìm đến vùng biển nơi đảo xa lập nghiệp, họ mang theo tinh thần lao động bền bỉ, sáng tạo và đậm đà bản sắc. Trong hành trình đó, nước mắm không chỉ là một sản phẩm, mà là một biểu tượng, một phần máu thịt, gắn bó sâu sắc đời sống người dân đảo. Từ con cá cơm tươi rói ngoài khơi, qua bàn tay của những nghệ nhân với bí quyết truyền đời, sau hàng trăm ngày ủ chượp, nước mắm Phú Quốc ra đời – trong suốt như hổ phách, thơm nồng tự nhiên với mùi hương thanh tao, vị mặn ngọt hài hòa và đậm đà hồn Việt.
![]() |
Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết: Festival nước mắm Phú Quốc truyền thống trăm năm sẽ là cơ hội để quảng bá nghề làm nước mắm ở địa phương gắn với phát triển du lịch |
Ông Khoa cho biết thêm nghề làm nước mắm tại Phú Quốc đã có lịch sử hơn 200 năm. Từ trước năm 1945, người dân đảo đã biết dùng nguồn cá cơm phong phú quanh đảo để sản xuất nước mắm theo phương pháp ủ chượp tự nhiên; tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ còn thấp; phương tiện, kỹ thuật sản xuất chủ yếu là thủ công, chất lượng nước mắm đạt cao nhất từ 250 – 280 đạm. Từ sau những năm 1945, nghề sản xuất nước mắm Phú Quốc bắt đầu phát triển và hưng thịnh; phương tiện, kỹ thuật sản xuất được cải tiến hiện đại, sản lượng và chất lượng nước mắm ngày càng nâng cao, đạt từ 250 – 400 đạm và đến nay đã đạt trên 400 đạm.
“Qua bao thăng trầm và chịu từng bị lấn át bởi các loại nước chấm công nghiệp và sự kiên cường, chính tình yêu nghề, niềm tin vào giá trị truyền thống đã giúp các doanh nghiệp, nhà thùng nơi đây kiên trì giữ lửa và không bị thị trường hóa lấn át, mà từng bước khẳng định được thương hiệu bằng uy tín và giá trị thật”, ông Khoa nói.
![]() |
Lãnh đạo UBND TP Phú Quốc cùng đơn vị liên thực hiện nghi thức khai mạc Festival nước mắm Phú Quốc |
![]() |
Đại biểu dự khai mạc Festival nước mắm Phú Quốc |
Nước mắm Phú Quốc không chỉ là thương hiệu quốc gia mà còn là một biểu tượng văn hóa mang tầm vóc quốc tế. Năm 2013, sản phẩm nước mắm Phú Quốc được vinh dự trở thành sản phẩm Việt Nam đầu tiên được Liên minh Châu Âu cấp chứng nhận Chỉ dẫn địa lý tại 28 quốc gia; năm 2021, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận “Nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian-nghề làm nước mắm Phú Quốc” là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Đây là dấu mốc quan trọng đưa nước mắm Phú Quốc bước ra thế giới với một vị thế hoàn toàn mới, không chỉ là một loại gia vị, mà là một phần trong câu chuyện văn hóa di sản và ẩm thực toàn cầu.
Festival lần này là cơ hội quý giá để các nghệ nhân chia sẻ kỹ thuật, bí quyết và câu chuyện làm nghề; là cầu nối để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường; là dịp để du khách và người tiêu dùng được trải nghiệm trực tiếp quy trình ủ chượp, tham quan nhà thùng, nếm thử nước mắm nguyên chất, và hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa – lịch sử khoa học đằng sau từng giọt nước mắm.
![]() |
Lãnh đạo TP Phú Quốc đến tham quan gian hàng trưng bày nước mắm Phú Quốc |
Diễn ra trong 3 ngày (27 - 29/6), Festival sẽ có chuỗi sự kiện như chương trình khai mạc; trưng bày triển lãm nước mắm Phú Quốc; trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Phú Quốc; giới thiệu quảng bá du lịch; không gian ẩm thực; Hội thảo chuyên đề và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn khác. Tất cả nhằm hướng đến mục tiêu lan tỏa giá trị nước mắm Phú Quốc đến cộng đồng trong nước và quốc tế, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người sẽ kế thừa và phát huy di sản này hiện tại và trong tương lai.
![]() |
Du khách đến tham quan gian hàng trưng bày nước mắm Phú Quốc |
UBND TP Phú Quốc sẽ đề xuất với UBND tỉnh và các cơ quan thẩm quyền xây dựng Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn nước mắm truyền thống ngay tại Phú Quốc.