Cấm dùng biện pháp hành chính để di chuyển mộ

Trong văn bản đề ngày 18/1/2013 trả lời Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc Hội), Tp. Hà Nội cho hay đang giao quận Hoàng Mai thực hiện theo chỉ đạo của thành phố. Tuy nhiên, người dân ở đây lại không đồng ý với cách “phản hồi” này…

Trong văn bản đề ngày 18/1/2013 trả lời Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc Hội), Tp. Hà Nội cho hay đang giao quận Hoàng Mai thực hiện theo chỉ đạo của thành phố. Tuy nhiên, người dân ở đây lại không đồng ý với cách “phản hồi” này…

"Trên nói dưới chưa nghe"?

Như Pháp luật Việt Nam đã phản ánh, để thực hiện dự án di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ), năm 2007, UBND Tp. Hà Nội ký quyết định thu hồi 85.331m2 đất thuộc các phường Thịnh Liệt và Hoàng Văn Thụ và giao cho UBND quận Hoàng Mai thực hiện. Trong đó, toàn bộ nghĩa trang Ao Đường nằm trong quy hoạch, phải di dời để nhường đất cho dự án.

Việc lấy đất nghĩa trang để xây căn hộ đã vấp phải sự phản ứng của dư luận. Trước sự bức xúc của người dân, ngày 20/1/2010, Phó Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Văn Khôi chỉ đạo “dừng ngay việc bán đấu giá quyền sử dụng đất”, đồng thời Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc cùng các sở, ngành, quận Hoàng Mai nghiên cứu ý kiến người dân nêu, đề xuất phương án để thành phố xem xét quyết định.

Sau đó, ngày 16/7/2012, Phó chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Vũ Hồng Khanh cũng đã ký văn bản số 5484, yêu cầu quận Hoàng Mai tiếp công dân, giải thích về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư và xem xét kiến nghị về nghĩa trang Ao Đường...

Tuy nhiên, trả lời Pháp luật Việt Nam, người dân ở đây cho hay, quận Hoàng Mai đã phớt lờ các chỉ đạo nói trên. Bởi, theo người dân, thay vì lãnh đạo quận đứng ra đối thoại với dân, quận này đã giao cho Phó Chánh thanh tra quận Bùi Đình Bản đứng ra tiếp và vị này  chỉ “đối phó loanh quanh”.

Trong một diễn biến mới nhất, theo công văn số 14 (ngày 18/1/2013) gửi Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội), phía Tp. Hà Nội cho hay quận Hoàng Mai đang thực hiện các chỉ đạo của thành phố tại công văn 8843 ngày 17/10/2011 và công văn số 5484 ngày 16/7/2012.

Phản ứng trước văn bản số 14, người dân nói rằng “thực tế hiện nay lãnh đạo quận Hoàng Mai không hề có động thái tháo gỡ những bức xúc cho người dân”, nên việc Tp. Hà Nội trả lời Ban Dân nguyện rằng “quận Hoàng Mai đang thực hiện chỉ đạo của UBND Tp. Hà Nội tại các văn bản (số 8843 và 5484) nói trên” là không hợp lý.

Mặt khác, công văn số 5484 cũng giao quận Hoàng Mai phải tổng hợp, báo cáo Tp. Hà Nội trong tháng 7/2012, nên việc báo cáo lên Ban Dân nguyện nói “quận Hoàng Mai đang thực hiện các chỉ đạo” như trên là chưa chính xác.

Cấm dùng biện pháp hành chính để di chuyển mộ

Những ngày đầu năm mới, người dân ở phường Hoàng Văn Thụ vẫn phải thay phiên nhau túc trực tại nghĩa trang Ao Đường để trông coi mồ mả của cha ông mình.

Ngôi nhà nhỏ ở nghĩa trang Ao Đường được chia làm ba gian. Gian giữa là nơi để người dân trong làng thắp hương đại diện cho các vong linh quá cố, phía hai bên là nơi nấu nướng và nơi nghỉ của người dân. Theo các bô lão có mặt tại nghĩa trang, ban ngày thì phụ nữ trông coi, còn ban đêm là nam giới.

“Có cụ năm nay 85 tuổi cũng đưa chăn ra trông mộ, có lẽ nghĩa trang này là nơi độc nhất của cả nước có chuyện bi hài này”, một người dân ở đây, nói.

Nhằm tránh tình trạng mồ mả bị đập như trước đây, Phó chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã kiên quyết yêu cầu quận Hoàng Mai “không dùng các biện pháp hành chính để di chuyển mộ tại nghĩa trang Ao Đường khi chưa có biện pháp xử lý...”.

Như Trang

Đọc thêm