Campuchia: 'Chưa phát hiện ai nhiễm COVID-19 trên tàu Westerdam'

Sáng 16-2, nguồn tin Tuổi Trẻ tại Phnom Penh (Campuchia) cho biết Bộ Y tế nước này đã ra thông cáo báo chí phản ứng việc Bộ Y tế Malaysia công bố tin một du khách người Mỹ trên du thuyền Westerdam, vừa cập cảng Campuchia, bị nhiễm COVID-19.
Văn bản của Bộ Y tế Campuchia đề nghị phía Malaysia "kiểm tra lại" trước tin một nữ du khách người Mỹ bị phát hiện dương tính với COVID-19 sau khi đến Malaysia từ du thuyền Westerdam cập cảng Shihanoukville, Campuchia - Nguồn: Freshnews
Văn bản của Bộ Y tế Campuchia đề nghị phía Malaysia "kiểm tra lại" trước tin một nữ du khách người Mỹ bị phát hiện dương tính với COVID-19 sau khi đến Malaysia từ du thuyền Westerdam cập cảng Shihanoukville, Campuchia - Nguồn: Freshnews 

Theo đó, Bộ Y tế Campuchia đã đề nghị phía Malaysia kiểm tra lại trường hợp một nữ du khách người Mỹ đi trên tàu Westerdam, vừa bay đến Kuala Lumpur sau khi được Campuchia đồng ý cho vào bờ tại Shihanoukville (phía nam Campuchia) đã dương tính với COVID-19.

Theo thông cáo báo chí này, Bộ Y tế Campuchia khẳng định cơ quan này đã hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Cơ quan Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) thực hiện các biện pháp kiểm tra đúng quy trình đối với toàn bộ thành viên trên tàu Westerdam, kết quả chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với COVID-19.

Trước đó, Bộ Y tế Malaysia đã thông báo rằng một phụ nữ người Mỹ (83 tuổi) cùng chồng (85 tuổi) trong số 145 hành khách trên tàu Westerdam bay đến Malaysia hôm thứ sáu vừa qua khi khám sàng lọc tại sân bay phát hiện có những triệu chứng nghi nhiễm COVID-19. 

Họ sau đó được cách ly tại một bệnh viện ở ngoại ô Kuala Lumpur. Kết quả xét nghiệm, theo công bố của cơ quan y tế Malaysia, người vợ dương tính với COVID-19, còn người chồng thì âm tính.

Bộ Y tế Campuchia trước đó đã thông báo tất cả hơn 2.200 người trên du thuyền Westerdam cập cảng Sihanoukville sáng 13-2 không ai bị nhiễm virus COVID-19. Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen sau đó đã đến bắt tay thăm hỏi các hành khách trên du thuyền mà trước đó đã bị nhiều nước từ chối cho cập cảng.