Cận cảnh bộ ba “rồng biển” uy lực nhất của Trung Quốc

(PLO) - Một trong những định hướng mới của Quân giải phòng nhân dân Trung Hoa (PLA) là xây dựng lực lượng hải quân hiện đại tầm cỡ thế giới.
Type 056 đảm đương nhiệm vụ chiến đấu ven biển, thực hiện nhiệm vụ tuần tra biển và đuổi theo tàu ngầm, có thể hoạt động ở các vùng biển nông trên Biển Đông.
Type 056 đảm đương nhiệm vụ chiến đấu ven biển, thực hiện nhiệm vụ tuần tra biển và đuổi theo tàu ngầm, có thể hoạt động ở các vùng biển nông trên Biển Đông.
Nhằm phục vụ các mục tiêu này, Trung Quốc đang đóng hàng loạt các tàu chiến, từ những tàu tuần tra mới cho tới các tàu sân bay. Dưới đây là ba trong số các vũ khí đáng sợ nhất trên mặt nước của Trung Quốc:
Tàu khu trục tác chiến đối không Type 052C/D
Loạt các tàu khu trục 052C/D được thiết kế nhằm mục đích chính là bảo vệ các cơ sở hải quân quan trọng như tàu sân bay và tàu tấn công đổ bộ. Lớp 052C/D tương tự tàu khu trục Arleigh Burke của Mỹ và Daring của Anh về cả bề ngoài lẫn nhiệm vụ thực hiện.
Lan Châu là chiếc đầu tiên thuộc lớp Type 052C được ví như là "chiến hạm Aegis Made in China" khi được thiết kế hệ thống radar mạng pha lắp quanh thượng tầng như chiến hạm Aegis lớp Arleigh Burke hay Ticonderoga của Mỹ. Con tàu này được trang bị bệ phóng thẳng đứng chứa 48 đạn tên lửa phòng không HHQ-9, trang bị 8 tên lửa hành trình chống tàu tầm xa C-805 và nhiều vũ khí hiện đại khác.
 Lan Châu là chiếc đầu tiên thuộc lớp Type 052C được ví như là "chiến hạm Aegis Made in China" khi được thiết kế hệ thống radar mạng pha lắp quanh thượng tầng như chiến hạm Aegis lớp Arleigh Burke hay Ticonderoga của Mỹ. Con tàu này được trang bị bệ phóng thẳng đứng chứa 48 đạn tên lửa phòng không HHQ-9, trang bị 8 tên lửa hành trình chống tàu tầm xa C-805 và nhiều vũ khí hiện đại khác.
Tàu khu trục Trung Quốc được trang bị 6 ống phòng tên lửa thẳng đứng, đặt sau tháp pháo 100mm. Type 052C có ống phóng tên lửa dạng ổ quay, còn 052D được trang bị ống phóng đơn tương tự như Mk.41 của Mỹ.
Lớp tàu 052C/D được trang bị tên lửa đối không HQ-9 “Red Banner”, một “hậu duệ” của tên lửa mặt đất S-300 Nga. Tương tự tên lửa đánh chặn trên biển SM-2 Mỹ, Red Banner có tốc độ tối đa Mach 4 và tầm xa 124 dặm, có thể đánh chặn từ các tên lửa hành trình tầm thấp tới các tên lửa đạn đạo.
8 tên lửa hành trình chống hạm YJ-62 có tầm xa 280 km và có thể tấn công mặt đất, tương tự tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.
Ngoài ra, có súng lưỡng dụng 100mm, hệ thống vũ khí đánh sát Type 730 30mm diệt mục tiêu tên lửa, máy bay và thủy lôi; 4 ống phóng rocket chống ngầm có thể tấn công tàu ngầm cách xa 3 dặm; 1 bãi đáp và  một hầm chứa trực thăng Z-9 hoặc Ka-28.
Hiện 06 chiếc 052C/D đã được đóng, 3 chiếc khác nằm trong kế hoạch bổ sung.

Tiêm kích "Cá mập bay" J-15

Tàu sân bay đầu tiên Liêu Ninh của Trung Quốc sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có máy bay để mang. J-15 được phát triển nhằm đáp ứng vai trò này. Mẫu máy bay này có thể là “hậu duệ” của Su-27 Nga về thiết kế cơ bản, nhưng bên trong nó là của Trung Quốc.
J-15 sử dụng 2 động cơ phản lực WS-10, loại động cơ chung với tiêm kích J-10. Khi cất cánh từ mặt đất, J-15 có thể mang tới 12 tấn vũ khí.
J15 của Trung Quốc được hy vọng là thế hệ tiêm kích tương lai của hải quân nước này.
J15 của Trung Quốc được hy vọng là thế hệ tiêm kích tương lai của hải quân nước này.
Do tàu sân bay Liêu Ninh không có máy phóng máy bay, một sườn dốc được thiết kế thay thế. Tuy nhiên, sườn dốc này sẽ hạn chế J-15, khiến nó không thể cất cánh với trên 2 tấn vũ khí khi nạp đầy nhiên liệu. Trong khi đó, J-15 lại không có khả năng tiếp nhiên liệu khi đang bay như các máy bay Mỹ.
Theo nguồn tin tạp chí Janes và Internet Trung Quốc, J-15 sẽ được phát triển 03 phiên bản: tiêm cường kích tiêu chuẩn, huấn luyện và tác chiến điện tử theo mô hình máy bay EA-18G  Glowler của Mỹ.
Vhời điểm tháng 10/2014, mới chỉ có 11 chiếc J-15 hoạt động. Số lượng này quá nhỏ để có thể đảm đương nhiệm vụ của một tàu sân bay.
Tàu hộ vệ lớp Jiangdao Type 056 ("Tam môn hiệp" Type 056)
Đây có thể không phải là loại tàu vũ trang hạng nặng nhất nhưng có thể sẽ sớm có số lượng đông đảo nhất trên thế giới. Ít nhất 23 chiếc đã được đóng, chỉ trong năm 2014 là 10 chiếc.
Tổng số lượng các phiên bản của Type 056 sẽ là trên 50 chiếc vào năm 2018.
Mỗi chiếc tàu hộ vệ Type 056 được trang bị 04 tên lửa chống hạm YJ-83 "Eagle Strike", với trang bị bãi đáp trực thăng Z-9.
Mỗi chiếc tàu hộ vệ Type 056 được trang bị 04 tên lửa chống hạm YJ-83 "Eagle Strike", với trang bị bãi đáp trực thăng Z-9.
Type 056 đảm đương nhiệm vụ chiến đấu ven biển, thực hiện nhiệm vụ tuần tra biển và đuổi theo tàu ngầm, có thể hoạt động ở các vùng biển nông trên Biển Đông.
Trọng tải lớn nhất của Type 056 đạt 1.500 tấn.
Một khẩu súng 76 mm phía trước có thể phối hợp tác chiến giữa các tàu với máy bay, tên lửa và các thuyền nhỏ. Để phòng thủ tên lửa áp sát, Type 056 được trang bị bệ phóng 08 ống FL-3000N, tương tự với bệ phóng RAM của Mỹ.
Với chức năng tấn công, mỗi chiếc 056 được trang bị 04 tên lửa chống hạm YJ-83 "Eagle Strike". Tương tự như tên lửa Harpoon của Mỹ và Exocet của Pháp, các tên lửa này có thể tấn công từ khoảng cách 124 dặm với đầu đạn nổ 350 pound (xấp xỉ 170 kg).
Tên lửa này có thể bay ở độ cao từ 5-7 mét trên mặt biển ở tốc độ cận âm, khiến nó khó có thể bị đánh chặn.
Các tàu hộ vệ loại này còn có thể làm nhiệm vụ săn ngầm, với trang bị bãi đáp trực thăng Z-9, cùng 06 thuỷ lôi chống ngầm.  

Đọc thêm