Cần làm rõ cái chết bất thường của một thai nhi

Báo PLVN đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo giải quyết, làm rõ nguyên nhân cái chết của thai nhi, nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm, nếu không cũng giải thích và trả lời gia đình bệnh nhân được rõ; đồng thời thông tin cho Tòa soạn biết kết quả để chúng tôi có cơ sở trả lời bạn đọc.
Ông Nguyễn Văn Khánh trú tại xóm 2, Khuyến Nông, Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa phản ánh: 14h ngày 16/4/2012, vợ ông là Nguyễn Thị Tuyến chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn để sinh con. Sau khi nhập viện và làm các thủ tục khám, siêu âm, xét nghiệm, vợ ông được các y, bác sỹ xếp vào phòng chờ đẻ.
Đến 9h hôm sau, khi vợ ông bắt đầu đau bụng thì bác sỹ cho đi siêu âm. Khoảng 10h30 phút, sau khi đáp ứng đủ các yêu cầu về tài chính thì vợ ông mới được đưa vào phòng mổ. Tuy nhiên, đến 11h20 phút thì một bác sỹ thông báo do nhau thai khi chuyển dạ bị xoắn nên chỉ cứu được mẹ, còn cháu bé mất. Sau đó bệnh viện đề nghị gia đình đem thai nhi về chôn cất.
Bức xúc trước sự việc này, ngày 24/4, ông làm đơn kiến nghị gửi Ban Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn. Bệnh viện đã giải thích (bằng miệng) nguyên nhân thai nhi chết là do dây nhau bị thắt nút.
Ông Khánh thắc mắc: Nếu phát hiện nhau thai bị thắt nút, tại sao bệnh viện không cho mổ ngay mà vợ ông phải chờ đợi khá lâu (khi lên phòng mổ, vợ ông phải nằm chờ ngoài hành lang, thậm chí lúc đã lên bàn mổ, vợ ông cũng phải chờ mãi bác sỹ mổ mới đến). Một cán bộ Bệnh viện (tên Bích) nói rằng: “Do chuyên môn phát hiện chậm, mong người nhà bệnh nhân thông cảm”. 
Đến đầu tháng 5/2012, ông đề nghị bệnh viện trả lời rõ ràng bằng văn bản về nguyên nhân cái chết của con ông nhưng không được đáp ứng, Giám đốc bệnh viện còn nói rằng, bệnh viện chỉ giải thích như vậy, ông có quyền gửi đơn lên cấp trên. Ngoài ra, bệnh viện không hề hỏi thăm hay động viên gia đình ông.
Vợ ông từ khi hay tin con chết thì như người mất hồn, ăn nói lảm nhảm. Gia đình cho rằng, con ông bị chết là do sự tắc trách của một số y, bác sỹ tại bệnh viện và đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng từ ngày 12/5 đến nay nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.
Báo PLVN đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo giải quyết, làm rõ nguyên nhân cái chết của thai nhi, nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm, nếu không cũng giải thích và trả lời gia đình bệnh nhân được rõ; đồng thời thông tin cho Tòa soạn biết kết quả để chúng tôi có cơ sở trả lời bạn đọc.
PV

Đọc thêm