Cần Thơ: Hiệu quả từ mô hình dân vận khéo đảm bảo an ninh, trật tự trong học sinh, sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Cần Thơ) vừa phối hợp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ sơ kết mô hình dân vận khéo đảm bảo an ninh trật tự trong học sinh sinh viên (HSSV).

Mô hình này do Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Cần Thơ) đề xuất thực hiện. Năm 2021 Phòng phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ thực hiện với tên gọi mô hình “Khu nhà ở sinh viên an toàn về an ninh, trật tự”.

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Cần Thơ) và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ ký kết thực hiện mô hình

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Cần Thơ) và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ ký kết thực hiện mô hình

Sau một năm thực hiện, nhận thấy được hiệu quả và sự lan tỏa của mô hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Cần Thơ) tiếp tục đề xuất phối hợp triển khai tại Trường Đại học Y Dược với tên gọi mô hình “Ký túc xá an toàn về an ninh trật tự”. Đến nay, mô hình đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở giáo dục và trong HSSV.

Để thực hiện tốt mô hình này, các đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục. Qua đó, giúp viên chức, người lao động, HSSV nâng cao nhận thức về công tác dân vận, nắm vững các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành nội quy, ý thức bảo vệ tài sản. Đồng thời, HSSV tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại nhà trường.

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Cần Thơ) và Trường Đại học Y dược Cần Thơ ký kết thực hiện mô hình

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Cần Thơ) và Trường Đại học Y dược Cần Thơ ký kết thực hiện mô hình

Sau khi triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo mô hình đã thường xuyên tổ chức sơ kết đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo để nâng cao chất lượng thực hiện mô hình. Tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, trước khi thực hiện mô hình, Khu nhà ở của sinh viên chỉ có 289 HSSV lưu trú. Hiện, số HSSV lưu trú đã lên đến 462 HSSV, tăng 173 HSSV.

Tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, trước khi thực hiện mô hình, Ký túc xá chỉ có khoảng 100 HSSV lưu trú. Hiện, đã có 300 HSSV lưu trú. Tổ tự quản Khu nhà ở sinh viên, thường xuyên được củng cố duy trì số lượng 10 người, được tuyển chọn trong số những sinh viên tiêu biểu. Thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên tuần tra, nhắc nhở việc giữ gìn tài sản cũng như việc chấp hành nội quy, quy định tại Khu nhà ở.

Từ số lượng HSSV lưu trú tăng đáng kể đã phần nào thể hiện chất lượng và sự ổn định về an ninh, trật tự tại các khu vực này. Qua đó, thể hiện hiệu quả thiết thực của mô hình.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo mô hình tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho viên chức, người lao động, HSSV về Luật An ninh mạng; Luật giao thông đường bộ; công tác phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội... Từ năm 2021 đến nay, đã tổ chức được 24 cuộc tuyên truyền với số lượng trên 9.000 lượt người tham gia.

Mô hình đã thực sự lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực.

Mô hình đã thực sự lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong đó tuyên truyền, giáo dục cho HSSV ở khu nội trú được 04 lượt với 751 HSSV tham gia. Công tác phối hợp giữa các đơn vị tham gia Ban Chỉ đạo mô hình được duy trì thường xuyên, liên tục. Công an phường An Hòa phát hiện 04 vụ 04 đối tượng (03 đối tượng trộm cắp tài sản, 01 vụ giả danh công an) xảy ra xung quanh trường và đã chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định; lập hồ sơ xử phạt VPHC 02 vụ 02 đối tượng với số tiền 17.500.000 đồng.

Từ những kết quả đạt được đã góp phần xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Mô hình góp phần xây dựng môi trường học tập, rèn luyện, sinh hoạt, ăn, ở ổn định, an toàn cho HSSV nhà trường. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của HSSV trong tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đọc thêm