Cần xây dựng “văn hóa check in” nơi công cộng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tìm đến những địa điểm đẹp để chụp ảnh “check in” đã trở thành sở thích của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, sở thích ấy đôi khi gây phiền hà, xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân vì sự “vô ý tứ” của một số người.
Nhiều bạn trẻ “check in” tại “hẻm Hàn Quốc”.
Nhiều bạn trẻ “check in” tại “hẻm Hàn Quốc”.

Tấp nập “check in”

Ngay giữa lòng TP HCM ồn áo náo nhiệt, vẫn có những khung cảnh rất thơ mộng, khiến nhiều bạn trẻ phải mê mẩn và chọn làm điểm đến để thực hiện các bộ ảnh. Đó là những con hẻm nhỏ xinh xắn, những con đường có hàng cây bóng mát, những khu dân cư kiểu cổ hay các bức tường được trang trí đẹp đẽ tại các khu dân cư, quán ăn...

Mới đây, giới trẻ đang đổ xô về khu vực hẻm 139 Lý Chính Thắng, Q 3 (TP HCM) để “check in”. Con hẻm này đang được mệnh danh là “hẻm Hàn Quốc” khi khung cảnh xinh xắn, lãng mạn, có những căn nhà nhỏ với bồn hoa, khung cửa sổ xanh ngát... Nhiều Tiktoker đã đến quay clip giới thiệu về khung cảnh nơi đây, tạo ra một trào lưu cho các bạn trẻ TP HCM. Mỗi ngày, người dân tại con hẻm chứng kiến cảnh các bạn trẻ tấp nập đến ngắm cảnh, chụp ảnh. Đặc biệt, vào dịp cuối tuần, con hẻm đông kín người.

Một con hẻm khác khá nổi tiếng là hẻm Hào Sĩ Phường, nằm trên đường Trần Hưng Đạo B, Q 5, TP HCM. Đây làc con hẻm đã tồn tại hơn 100 năm giữa lòng thành phố, có kiến trúc rất cổ điển, từng xuất hiện trên nhiều bộ phim và MV ca nhạc, quảng cáo. Vài năm gần đây, con hẻm đã trở nên nổi tiếng trong giới trẻ, liên tục phải tiếp đón những lượt người đến dạo chơi, chụp ảnh, quay phim...

Chung cư Lý Tự Trọng, quận 1 cũng là một địa điểm lý tưởng để giới trẻ đến “check in”, chụp ảnh. Những hành lang kiểu cũ, những căn hộ nhỏ được thiết kế lại thành những quán cà phê xinh xắn, cửa hàng dễ thương khiến cho chung cư mang một nét đặc trưng riêng, thu hút nhiều người đến.

TP HCM còn hàng loạt điểm “check in” mới nổi hoặc đã biết đến nhiều năm nay như một số con hẻm nhỏ trong các khu dân cư, khung cảnh trước Trung tâm thương mại Giga mall, hành lang trên cầu Thủ Thiêm 2, trước chợ Bến Thành, chợ Lớn...

Có thể nói, những điểm đến xinh đẹp nằm trong lòng thành phố đã góp phần tạo nên vẻ duyên dáng, sự thú vị, phong phú về cảnh quan cho TP HCM. Tuy nhiên, sự nổi tiếng dẫn đến những lượt “check in” rầm rộ cũng gây ra không ít hệ lụy cho người dân, đồng thời cũng tồn tại nhiều vấn đề cần bàn về “văn hóa check in” nơi công cộng của một bộ phận không nhỏ giới trẻ.

Xây dựng văn hóa “check in” trong giới trẻ

Mới đây, người dân ở “hẻm Hàn Quốc” đã phải lên tiếng vì sự phiền hà mà những đoàn người “check in” đem lại cho họ. Các cư dân phản ánh, nhiều người trẻ đổ xô đến hẻm gây nên cảnh ồn ào, mất trật tự, khiến con hẻm mất đi sự yên tĩnh vốn có. Không ít bạn trẻ sẵn sàng đậu xe ngay giữa lòng đường, đứng ở lối chạy xe máy chỉ để có được bức ảnh đẹp. Chưa kể đến nhiều người chụp trước nhà dân, để tạo dáng bèn vít cành, bẻ cây, xả rác bừa bãi... Trước việc nhiều người lạ đến khu vực, tổ dân phố đã phối hợp với lực lượng chức năng để kiểm tra thường xuyên lấy lại sự yên bình trước đây của con hẻm.

Cách đây hai năm, người dân hẻm Hào Sĩ Phương cũng đã phải dùng đến biện pháp “cấm cửa” người lạ vì không chịu nổi cảnh hàng ngày từng đoàn người chạy ra, chạy vào khu dân cư, tự tiện đứng trước nhà dân, thậm chí mở cửa vào để chụp hình, gây nên sự mất an ninh cho khu dân cư. Cư dân chung cư Tôn Thất Đạm, chung cư Lý Tự Trọng, quận 1 cũng đã phải dùng đến cách tương tự, treo bảng “cấm” để tự bảo vệ mình trước sự xâm nhập ồn ào của những nhóm người “check in”.

Trong khi nhiều khu dân cư xinh đẹp phải “đau đầu” vì trào lưu “check in”, thì nhiều cơ sở kinh doanh cũng mệt khỏi không kém vì những người qua đường thiếu ý thức. Một số quán cà phê tại TP HCM có mặt tiền ấn tượng, thu hút nhiều người đến “check in”, được một thời gian đã thấm thía sự phiền toái khi nhiều người tuy không sử dụng dịch vụ của quán nhưng vẫn đến chụp ảnh, quay phim, gây ồn ào án ngữ mặt tiền, ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

Với mong muốn có được những bức ảnh đẹp, nhiều người sẵn sàng bất chấp trật tự an ninh công cộng, bất chấp luật lệ giao thông và an toàn của bản thân. Đơn cử, cho đến nay, tối tối, vẫn có thể dễ dàng bắt gặp cảnh nhiều người dân dừng ngay trên cầu Thủ Thiêm 2 để chụp ảnh vẻ đẹp lung linh của hai bên bờ sông. Trung tâm thương mại Giga mall có thiết kế đẹp mắt cũng là nơi nhiều người trẻ đến tạo dáng, chụp ảnh. Để có bố cục đẹp, không ít người chọn vị trí đúng... ngay giữa đường, nơi xe cộ qua lại tấp nập để chụp ảnh.

Những hành động tưởng chừng “cho vui” này đã gây ra những hệ lụy về an ninh trật tự cho các khu dân cư, ảnh hưởng việc kinh doanh của các hộ dân, gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông, nguy hiểm cho bản thân người “check in” lẫn người đi đường. Có lẽ đã đến lúc cơ quan chức năng vào cuộc để nhắc nhở, giáo dục, thậm chí chế tài xử phạt để “uốn nắn” thói xấu của một bộ phận người trẻ.