Cảng hàng không Liên Khương chính thức thành sân bay quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 23/6, Bộ GTVT và UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố quyết định chuyển Cảng Hàng không (CHK) Liên Khương thành CHK  quốc tế Liên Khương. Với sự kiện này, Liên Khương chính thức trở thành sân bay quốc tế đầu tiên của khu vực Tây Nguyên

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đại diện Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các hãng hàng không.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tham dự sự kiện.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tham dự sự kiện.

Trao quyết định chuyển CHK Liên Khương thành CHK quốc tế, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, với việc đưa Liên Khương thành sân bay quốc tế sẽ tạo ra động lực mới cho phát triển kinh tế- xã hội, nhất là du lịch tỉnh Lâm Đồng nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung.

Thứ trưởng Bộ GTVT trao quyết định chuyển CHK Liên Khương thành CHK quốc tế Liên Khương.

Thứ trưởng Bộ GTVT trao quyết định chuyển CHK Liên Khương thành CHK quốc tế Liên Khương.

Lãnh đạo Bộ GTVT giao Cục Hàng không Việt Nam tích cực phối hợp với tỉnh Lâm Đồng hoàn thiện hạ tầng, khai thác hiệu quả CHK Liên Khương; đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương cũng như liên kết vùng.Về phía Lâm Đồng, phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Phúc cam kết sẽ phối hợp hoàn thiện sớm nhất các thủ tục để đưa vào khai thác hiệu quả sân bay quốc tế Liên Khương. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng sân bay quốc tế Liên Khương sẽ tạo bước đột phá trong phát triển KT-XH tỉnh Lâm Đồng, nhất là du lịch quốc tế, vận chuyển hàng hoá quốc tế; Đồng thời sẽ giải quyết hiệu quả bài toán liên kết vùng.

Liên khương là sân bay quốc tế đầu tiên ở Tây Nguyên.

Liên khương là sân bay quốc tế đầu tiên ở Tây Nguyên.

Theo quyết định số 648 ngày 7/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống CHK, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Liên Khương là CHK quốc tế đón 5 triệu khách/năm, đây cũng là CHK quốc tế đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của Lâm Đồng nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung.

CHK quốc tế Liên Khương có quy mô sân bay cấp 4E, công suất thiết kế dự kiến khoảng 5 triệu hành khách/năm. Trong giai đoạn đến năm 2030, CHK quốc tế Liên Khương sẽ xây dựng nhà ga hành khách T2 công suất 3 triệu hành khách/năm ở phía đông của nhà ga hành khách T1 hiện hữu; khai thác đồng thời cả nhà ga T1 và T2 với tổng công suất 5 triệu hành khách/năm.

Đến năm 2050, CHK quốc tế Liên Khương sẽ mở rộng nhà ga hành khách T2 lên công suất 5 triệu hành khách/năm; khai thác đồng thời cả nhà ga T1 và T2 với tổng công suất 7 triệu hành khách/năm.

Đọc thêm