Cảnh hỗn chiến đến ngất xỉu ở hội Phết Hiền Quan

(PLO) - Chiều ngày 20/2 (tức ngày 13 tháng giêng âm lịch), Lễ hội Phết Hiền Quan ở Tam Nông, Phú Thọ đã được diễn ra với sự tham gia của hàng ngàn người. Như những năm trước đây, tại Lễ hội lại tiếp tục diễn ra không khí đầy náo loạn, bạo lực và không ít người bị ngất xỉu.
Cảnh hỗn chiến đến ngất xỉu ở hội Phết Hiền Quan

Hội Phết xã Hiền Quan được tổ chức từ ngày 12 đến 13 tháng Giêng âm lịch hàng năm, trong đó ngày chính hội là ngày 13. Lễ hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ Thiều Hoa công chúa, một nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng. Hội Phết có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng điểm nhấn của Lễ hội được nhiều người mong đợi nhất đó là phần cướp Phết đầy kịch tính và không kém phần mạo hiểm.

3 quả Phết và 3 Chúi được đưa ra để chuẩn bị cho phần cướp Phết
 3 quả Phết và 3 Chúi được đưa ra để chuẩn bị cho phần cướp Phết

Quả Phết được làm bằng gốc tre được sơn son thếp vàng, với quan niệm gia đình hay cá nhân nào cướp được quả Phết thì cả năm đó gặp nhiều may mắn, do vậy nên ai cũng cố gắng để cướp Phết. Khoảng 15h 30 quả cầu được chủ tế  rước từ đình làng đến bãi cát nổi của sông Hồng nơi có hàng nghìn người  đang chờ đợi. Khi quả Phết bắt đầu được chôn xuống, tiếng reo hò của đoàn người  được reo lên ầm cả khúc sông. Hàng ngàn trai tráng tham gia tranh cướp Phết gây nên cảnh hỗn chiến, náo loạn… Nhiều trường hợp do kiệt sức mà ngất xỉu nằm dài trên bãi cát.

Làm Lễ để chuẩn bị cho Lễ hội bắt đầu
Làm Lễ để chuẩn bị cho Lễ hội bắt đầu

Hội Phết Hiền Quan thu hút rất đông người dân địa phương và du khách thập phương về với Lễ hội nhưng do làm tốt công tác an ninh, trật tự trong và ngoài khu vực cướp Phết đã góp phần làm nên thành công của Lễ Hội.

Sau khi có hiệu lệnh cướp Phết tất cả ùa vào để cướp như ong vỡ tổ.
 Sau khi có hiệu lệnh cướp Phết tất cả ùa vào để cướp như ong vỡ tổ.
Hội Phết xã Hiền Quan được tổ chức từ ngày 12 đến 13 tháng Giêng âm lịch hàng năm, trong đó ngày chính hội là ngày 13. Lễ hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ Thiều Hoa công chúa, một nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng. Hội Phết có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng điểm nhấn của Lễ hội được nhiều người mong đợi nhất đó là phần cướp Phết đầy kịch tính và không kém phần mạo hiểm.
Người lấm lem vì đầm mình xuống bùn lầy để cướp Phết
 Người lấm lem vì đầm mình xuống bùn lầy để cướp Phết

Quả Phết được làm bằng gốc tre được sơn son thếp vàng, với quan niệm gia đình hay cá nhân nào cướp được quả Phết thì cả năm đó gặp nhiều may mắn, do vậy nên ai cũng cố gắng để cướp Phết. Khoảng 15h 30 quả cầu được chủ tế rước từ đình làng đến bãi cát nổi của sông Hồng nơi có hàng nghìn người đang chờ đợi. Khi quả Phết bắt đầu được chôn xuống, tiếng reo hò của đoàn người được reo lên ầm cả khúc sông. Hàng ngàn trai tráng tham gia tranh cướp Phết gây nên cảnh hỗn chiến, náo loạn… Nhiều trường hợp do kiệt sức mà ngất xỉu nằm dài trên bãi cát.

Lập vòng vây chiến thuật để bảo vệ quả Phết
 Lập vòng vây chiến thuật để bảo vệ quả Phết
Hội Phết Hiền Quan thu hút rất đông người dân địa phương và du khách thập phương về với Lễ hội nhưng do làm tốt công tác an ninh, trật tự trong và ngoài khu vực cướp Phết đã góp phần làm nên thành công của Lễ Hội.
Sau cuộc đua về thể lực nhiều người đã kiệt sức
  Sau cuộc đua về thể lực nhiều người đã kiệt sức
Có ít nhất 10 người nằm ngất xỉu vì kiệt sức sau cuộc đua nảy lửa để cướp Phết
Có ít nhất 10 người nằm ngất xỉu vì kiệt sức sau cuộc đua nảy lửa để cướp Phết
Niềm vui sướng khi dành phần thắng về cho mình làm quên đi những mệt mỏi trước đó
 Niềm vui sướng khi dành phần thắng về cho mình làm quên đi những mệt mỏi trước đó
Hội Phết Hiền Quan thu hút rất đông người dân địa phương và du khách thập phương về với Lễ hội và công tác an ninh trật tự được đánh giá tốt.
 Hội Phết Hiền Quan thu hút rất đông người dân địa phương và du khách thập phương về với Lễ hội và công tác an ninh trật tự được đánh giá tốt.

Đọc thêm