Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, vào khoảng 7h30 ngày 11/6, tàu cá QNa 92954 TS do ông Nguyễn Văn Sáu (trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, khi đang đánh bắt tại khu vực cách Đông Bắc đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 12 hải lý thì bất ngờ bị hỏng máy, trôi dạt trong điều kiện thời tiết xấu do ảnh hưởng của bão số 1 với gió cấp 7-8, sóng cao từ 2 đến 3m.
![]() |
Tàu 319 tiếp cận tàu cá bị nạn trên biển. |
Nhận lệnh khẩn cấp, tàu 319 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển gần đó đã lập tức cơ động tiếp cận tàu gặp nạn. Trên đường di chuyển, lúc 16h50 cùng ngày, tàu 319 tiếp tục nhận tin báo về sự cố tương tự của tàu cá QNa 92032 TS cũng đang gặp nạn ở vị trí gần đó.
Đến 17h50, tàu 319 tiếp cận được cả hai tàu cá bị sự cố, cách Đông đảo Lý Sơn khoảng 20 hải lý. Trong điều kiện sóng to, gió lớn và mưa giông dữ dội, việc lai dắt hai tàu cá gặp nhiều trở ngại. Đến 20h20, công tác kết nối lai kéo hoàn tất và tàu 319 bắt đầu đưa hai tàu cá về neo tránh tại đảo Lý Sơn. Dự kiến khoảng 8h sáng 12/6, toàn bộ các tàu sẽ được bàn giao cho Đồn Biên phòng Lý Sơn để tiếp tục hỗ trợ.
![]() |
![]() |
Lai dắt các tàu cá bị nạn vào nơi tránh trú. |
Trong một diễn biến khác, vào tối 11/6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục nhận thông tin tàu cá ĐNa 91107 TS do ông Nguyễn Văn Ứng làm thuyền trưởng gặp sự cố vỡ hộp số và nước tràn vào khoang khi đang hoạt động cách Đông Đông Bắc đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 18 hải lý.
Ngay sau đó, tàu 363 của lực lượng Cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ gần khu vực đã khẩn trương cơ động tới vị trí tàu bị nạn. Đến 2h45 sáng 12/6, tàu 363 tiếp cận được tàu ĐNa 91107 TS và tiến hành lai kéo về đảo Cù Lao Chàm trong điều kiện biển động mạnh. Dự kiến đến 9h30 cùng ngày, công tác cứu nạn sẽ hoàn tất.