Cảnh sát biển Việt Nam nỗ lực phối hợp tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLVN) - Vượt qua nhiều khó khăn, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong năm 2022 cùng các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực đẩy nhanh, phát huy có hiệu quả, tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận...
BTL Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023.
BTL Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023.

Năm 2022, tình hình an ninh, chính trị thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp; Biển Đông tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp mới, nhạy cảm, khó lường; hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển chưa có chiều hướng giảm; còn một số tàu cá Việt Nam đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài...

Thành lập chưa lâu nhưng Cảnh sát biển Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật trên biển. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình vùng biển hiện nay, Cảnh sát biển Việt Nam càng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ ngày một nặng nề trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc gắn với phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Dù ít nhiều, trực tiếp hoặc gián tiếp chịu ảnh hưởng bởi khó khăn, thách thức khách quan song Cảnh sát biển Việt Nam có nền tảng, động lực vững chắc để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. Đó là tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trong nước ổn định, quốc phòng, an ninh, đối ngoại vẫn được củng cố, tăng cường; niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước cũng như vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được khẳng định.

Đảng ủy, lãnh đạo BTL Cảnh sát biển Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng, tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về biển, đảo và công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt với các cơ quan thông tấn, báo chí.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt với các cơ quan thông tấn, báo chí.

Lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí luôn quan tâm sát sao, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền thông tin về hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. Báo chí luôn sát cánh, đồng hành với các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển, không quản ngại khó khăn, gian khổ để kịp thời thông tin, tuyên truyền đầy đủ, rõ nét về các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam trên mọi mặt công tác, mặt trận... Từ đó, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của các tổ chức chính trị xã hội, tiếp tục xây dựng và củng cố niềm tin của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.

Nhiều tập thể, cá nhân các cơ quan thông tấn, báo chí được BTL Cảnh sát biển Việt Nam tặng Bằng khen.

Nhiều tập thể, cá nhân các cơ quan thông tấn, báo chí được BTL Cảnh sát biển Việt Nam tặng Bằng khen.

Trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với 93 cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương, xây dựng được cả nghìn tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền về các hoạt động của lực lượng: nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; kết quả tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và giúp đỡ nhân dân… Qua đó, kịp thời thông tin, truyền tải hình ảnh về kết quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển đến với nhân dân cả nước, kiều bào ở nước ngoài, tạo sự đồng tình, ủng hộ của các ban, bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương.

BTL Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường phối hợp với báo chí để tuyên truyền hiệu quả pháp luật về biển, đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

BTL Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường phối hợp với báo chí để tuyên truyền hiệu quả pháp luật về biển, đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Năm 2023 đã đến, BTL Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục nỗ lực đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong nhiệm vụ được giao, góp phần làm lan toả hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” trong lòng nhân dân.

Dịp này, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 39 tập thể và 101 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về hoạt động Cảnh sát biển năm 2022.

Đọc thêm