Cảnh sát Cơ động là lực lượng đặc biệt, chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết

(PLVN) - Làm rõ quy định Cảnh sát Cơ động thực hiện biện pháp vũ trang là chủ yếu để tránh chồng chéo lên chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chuyên trách khác về bảo vệ an ninh quốc gia.
UBTVQH đề nghị quy định cụ thể hơn quyền hạn của Cảnh sát Cơ động. Ảnh minh họa: LDO

Sáng 21/9, tại Phiên họp thứ 3 diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Cảnh sát Cơ động.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trình bày Tờ trình; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Cảnh sát Cơ động.

Đối với vị trí, chức năng của Cảnh sát Cơ động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chỉnh sửa nội dung để thể hiện đúng vị trí, chức năng của Cảnh sát Cơ động là lực lượng đặc biệt, chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết; làm rõ vai trò nòng cốt, sử dụng biện pháp vũ trang, vai trò chuyên trách trong bảo vệ an ninh quốc gia; làm rõ quy định Cảnh sát Cơ động thực hiện biện pháp vũ trang là chủ yếu để tránh chồng chéo lên chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chuyên trách khác về bảo vệ an ninh quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với quy định trong dự thảo Luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát Cơ động; đồng thời đề nghị quy định cụ thể hơn quyền hạn của Cảnh sát Cơ động nhất là các nội dung liên quan đến quyền con người, quyền công dân để bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với pháp luật hiện hành.

Đọc thêm