Cảnh sát giao thông Lâm Đồng dãi nắng dầm mưa bám đường chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Cùng với các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, những cán bộ, chiến sĩ CSGT tỉnh Lâm Đồng ngày đêm dầm mưa dãi nắng bám chốt 24/24. Đã hơn 3 tháng nay, các anh gác lại một bên nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, vợ con với quyết tâm chung sức khống chế dịch bệnh sớm nhất.

Tranh thủ giờ nghỉ ngắm con qua điện thoại

Vừa nhảy xuống từ thùng xe tải, khắp người nhễ nhại mồ hôi nhưng Thượng uý Phạm Phú Cường vừa sát khuẩn bàn tay bong rộp lên vừa cười nói như để quên đi vất vả dưới cái nắng cháy da cháy thịt vùng Madagui: “Bất kể nắng mưa, anh em đều phải thay nhau kiểm tra từng thùng xe, chỉ một người thiếu ý thức thôi là có thể dẫn tới hậu quả khó lường”.

Không quản nắng mưa túc trực tại chốt kiểm soát dịch ở huyện Đạ Huoai, giáp ranh với tỉnh Đồng Nai.

Không quản nắng mưa túc trực tại chốt kiểm soát dịch ở huyện Đạ Huoai, giáp ranh với tỉnh Đồng Nai.

Anh Cường là cán bộ Đội tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn, xử lý vi phạm giao thông của Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng (PC08) nhưng trước yêu cầu cấp bách phòng chống dịch bệnh phải tăng cường về các chốt kiểm soát dịch. Đến nay đã 2 tháng chiến sĩ trẻ xa nhà, xa đứa con nhỏ hơn 1 tuổi.

Anh kể nhiều lúc nhớ vợ nhớ con nhưng nghĩ đến sự an toàn chung nên quyết định ăn ngủ tại chốt đến khi nào dịch bệnh an toàn mới về nhà. Niềm hạnh phúc của người chiến sĩ trẻ là những giây phút giải lao được ngắm nhìn bố mẹ, vợ con qua điện thoại, được nghe những lời động viên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh đạo PC08 Công an Lâm Đồng cho biết, hiện nay ngoài phối hơp quản lý các chốt kiểm soát ra vào tỉnh, toàn bộ quân số đơn vị được huy động về các chốt tập trung chống dịch. Đặc biệt cán bộ chiến sĩ PC08 Công an Lâm Đồng vinh dự là lực lượng nòng cốt tại 3 chốt kiểm soát trọng điểm trên địa bàn.

Giám sát phương tiện qua chốt kiểm soát dịch đèo Chuối, thị trấn Mađaguôi.

Giám sát phương tiện qua chốt kiểm soát dịch đèo Chuối, thị trấn Mađaguôi.

Thứ nhất là chốt kiểm soát tại huyện Đạ Huoai, giáp ranh với địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tại đây, các lực lượng chức năng sẽ sàng lọc vòng 1 người, phương tiện vào tỉnh. Tiếp đó là chốt kiểm soát tại chân đèo Chuối (thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai). Tại đây người và phương tiện tiếp tục được sàng lọc lần 2 một cách kỹ lưỡng, nếu cần thiết sẽ thực hiện xét nghiệm.

Chốt thứ 3 giao cho các chiến sĩ PC08 phụ trách là chốt kiểm soát người, phương tiên đi ra khỏi tỉnh tại trạm dừng chân Đôi Dép (thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) vừa đi vào hoạt động từ ngày 12/8. Tại đây tất cả phương tiện, tài xế phải kê khai đầy đủ thông tin, dữ liệu này cũng được chuyển đến các chốt kiểm soát khác để tránh việc tráo đổi người trên đường đi.

Các phương tiện vào tỉnh Lâm Đồng đều phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định.

Các phương tiện vào tỉnh Lâm Đồng đều phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định.

Ngoài ra, Chốt Đạ M’ri còn có nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu danh sách từng người cụ thể đối với lái xe, phụ xe, vận chuyển hàng hoá theo từng phương tiện trước khi ra khỏi địa bàn tỉnh; thường xuyên chuyển dữ liệu, thông tin cho các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh để đối chiếu, kiểm soát khi quay lại địa phương.

Bên cạnh đó, chốt còn có nhiệm vụ xử lý, đề xuất xử lý đối với các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt,; ngăn chặn, xử lý các phương tiện, lái xe, phụ xe đến chốt mà trước đó không chấp hành các quy định phòng, chống dịch trong quá trình di chuyển, lưu trú trên địa bàn tỉnh theo thông báo của cơ quan chức năng.

Kiểm tra kỹ lưỡng từng thùng xe vì an toàn dịch bệnh

Tại chốt kiểm soát dịch ở trạm dừng chân Đôi Dép, giữa cái nắng gay gắt, các chiến sĩ CSGT vẫn cẩn thận kiểm tra từng phương tiện, đối chiếu giấy tờ cẩn thận. Trong căn phòng làm việc bằng thùng container dã chiến, các chiến sĩ thoăn thoắt kiểm tra thủ tục nhằm xử lý nhanh nhất nhằm vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh vừa tạo điều kiện cho hàng hoá lưu thông thuận lợi nhất.

Các lái xe làm thủ tục tại chốt kiểm soát dịch ở trạm dừng chân Đôi Dép.

Các lái xe làm thủ tục tại chốt kiểm soát dịch ở trạm dừng chân Đôi Dép.

Đặc biệt, sau khi lực lượng chức năng Lâm Đồng phát hiện sự việc người dân trốn sau thùng xe tải để qua chốt kiểm soát dịch, lực lượng CSGT tại các chốt được yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng từng phương tiện, kể cả thùng xe chở hàng, cốp xe.

“Lượng xe ra vào đông, dù anh em đã rất cố gắng rất nhiều nhưng kiểm tra từng thùng xe nên mất tương đối lâu. Tuy nhiên không không làm vì chỉ cần lơ là có thể dẫn đến sai sót, tạo cơ hội cho người có nguy cơ lây bệnh vào địa bàn”, Trung tá Phạm Vũ Hùng, Đội trưởng Đội tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn, xử lý vi phạm giao thông (PC08 Công an Lâm Đồng) nói.

Lý giải về tình trạng phương tiện có dấu hiệu ùn ứ, Trung tá Hùng cho biết một số tài xế phản ánh ngoài phần mềm khai báo điện tử chung toàn tỉnh tỉnh, Sở GTVT Lâm Đồng yêu cầu tài xế khai báo thêm vào phần mềm của Sở nên mỗi người mất thêm vài phút, dẫn đến ùn tắc tại chốt.

"Văn phòng làm việc" của các chiến sĩ CSGT là thùng container được cải tạo lại.

"Văn phòng làm việc" của các chiến sĩ CSGT là thùng container được cải tạo lại.

Không chỉ anh Cường, anh Hùng mà hơn 3 tháng nay, các chiến sĩ PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng phải tạm xa gia đình tăng cường về cơ sở thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Tuy vất vả nhưng các anh lúc nào cũng lạc quan, cảm thấy tự hào vì được giao nhiệm vụ canh giữ cửa ngõ tỉnh nhà.

Trung tá Đoàn Mạnh Toàn, Trưởng phòng PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay, bên cạnh nhiệm vụ phòng chống dịch, lực lượng CSGT còn phải tuần tra an toàn giao thông. Nhằm đảm bảo an toàn cao nhất trước dịch bệnh, PC08 đã lên các kịch bản cụ thể, chia lực lượng tuần tra, bám chốt thành các tổ, nhóm hoạt động độc lập với nhau.

Chiến sĩ CSGT đội mưa kiểm tra từng phương tiện.

Chiến sĩ CSGT đội mưa kiểm tra từng phương tiện.

“Ý thức được trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh nên Phòng CSGT tỉnh đã quán triệt tinh thần chung đến toàn bộ anh em chiến sĩ là tập trung cao độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong khi làm nhiệm vụ với tinh thần nỗ lực cao nhất góp phần khống chế dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường”, Trung tá Đoàn Mạnh Toàn nói.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch ở trạm dừng chân Đôi Dép làm việc bất kể trường nắng mưa.

Đọc thêm