Cao tốc vào giai đoạn nước rút, người dân Quảng Ngãi tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều hộ dân có nhà cửa bị ảnh hưởng dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chủ động dọn nhà cửa, di dời đồ đạc để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu tuyến chính trong tháng 6/2024.
Cao tốc vào giai đoạn nước rút, người dân Quảng Ngãi tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025. Đây là dự án có quy mô lớn nhất trong 12 dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc Nam. Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đoạn qua Quảng Ngãi có tổng chiều dài hơn 60 km, đi qua các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ.

Tại huyện Tư Nghĩa, nơi có chiều dài ngắn nhất trong số 4 địa phương của tỉnh Quảng Ngãi có cao tốc đi qua (4,85km), việc giải phóng mặt bằng lại lâm vào khó khăn bởi dự án trọng điểm quốc gia đi qua khu vực dân cư đông đúc, thuộc địa phận xã Nghĩa Kỳ.

Tại vị đầu tuyến Km0+800 thuộc gói thầu XL1, dự án có thiết kế xây dựng cầu vượt nối cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên, khu vực này hiện có nhiều nhà dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng nhất tỉnh (38 hộ).

Trước tình hình trên, huyện Tư Nghĩa phát động phong trào "30 ngày đêm hoàn thành giải phóng mặt", nhằm đạt mục tiêu hoàn thành giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trong tháng 6/2024.

Bằng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền huyện Tư Nghĩa, lồng ghép tuyên truyền, giải thích và đối thoại để người dân nắm bắt và đồng thuận. Đến nay, hàng chục hộ dân có nhà ở nằm trong diện bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hiểu ra tính chất quan trọng của dự án và đã chủ động tháo dọn nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Những ngày qua, người dân và chính quyền cùng dỡ dọn nhà cửa, di chuyển đồ đạc, di dời tài sản đến nơi tái định cư.

Ông Võ Văn Phượng (trú xã Nghĩa Kỳ) cho hay: “Dù gia đình chưa thống nhất với đơn giá bồi thường, tuy nhiên vì tiến độ công trình trọng điểm quốc gia nên gia đình tôi đã chấp nhận và huy động người thân đến dọn nhà, tháo dỡ các hạng mục quan trọng còn sử dụng được để sớm di dời đến nơi ở mới và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công”.

Tài sản, vật dụng giá trị được người dân tháo dỡ, chuyển đến nơi ở mới. Công tác di dời được thực hiện khẩn trương.

Ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cho biết, cả hệ thống chính trị địa phương đã vào cuộc trên tinh thần khẩn trương và không thể chậm trễ được nữa. Từ ngày 1/6 tới nay, huyện đã thành lập nhiều tổ vừa vận động vừa giải thích, phối hợp nhiều lực lượng để hỗ trợ người dân tháo dỡ, di chuyển đồ đạc đến nơi ở mới, tạo điều kiện tốt nhất để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Sau hơn 10 ngày tập trung thực hiện, huyện Tư Nghĩa đã thuyết phục được 35/38 hộ dân nhận tiền bồi thường, tháo dỡ nhà cửa và bàn giao mặt bằng. Các trường hợp còn lại đang được tiếp tục vận động, thuyết phục.

“Địa phương quyết tâm hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng phục vụ dự án trọng điểm quốc gia qua địa bàn trước ngày 30/6, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh”, ông Vinh nói.

Đọc thêm