Cấp đất “trùm” lên mộ, lấn hành lang giao thông?

Báo PLVN nhận được đơn của bà Lê Thị Kiều Nga, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội, phản ánh việc gia đình bà có phần mộ của cụ tứ đại và 2 người cô ở khu đất thuộc thôn Sơn Hà, xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) bị lấn chiếm, xây móng bờ rào…

Báo PLVN nhận được đơn của bà Lê Thị Kiều Nga, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội, phản ánh việc gia đình bà có phần mộ của cụ tứ đại và 2 người cô ở khu đất thuộc thôn Sơn Hà, xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) bị lấn chiếm, xây móng bờ rào…

Ngôi mộ - nơi có bờ móng bao đang gây tranh cãi, bức xúc

Mộ Tổ bị quây

Trong đơn, bà Nga trình bày: Ngôi mộ của cụ tứ đại và 2 người cô của dòng họ nhà bà được cải táng về nghĩa trang Đập Ngã, thôn Sơn Hà và được gia tộc thăm viếng hàng năm. Thời gian qua, gia đình ông Lê Hoài Thanh (trú cùng xã) đã đổ đất, lấn chiếm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phần mộ. Đại diện gia tộc làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị chính quyền vào cuộc ngăn chặn và xử lý. Sau đó, gia đình bà nhận được công văn của Huyện ủy, UBND huyện Đức Thọ yêu cầu UBND xã Đức Hòa giải quyết vụ việc và báo cáo kết quả.

Mới đây, bà Nga cùng dòng tộc có ý tôn tạo những ngôi mộ trên nhưng không được vì bị móng bờ rào của gia đình ông Thanh bao quanh, đổ đất lấp mất một phần. Khi ra khu vực mộ để thắp hương và tôn tạo thì bị một số người gây cản trở. Bà Nga lên gặp xã thì được trả lời “chưa viết báo cáo”. Vì vậy, bà đề nghị UBND xã Đức Hòa phối kết hợp giúp đỡ gia đình nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết khiến gia tộc bà lo lắng, còn người dân bức xúc.

Ông Phạm Đình Thức, Chủ tịch UBND xã Đức Hòa cho biết: “Đất của ông Thanh là đất lưu không của Quốc lộ 8A, không phải đất của xã quản lý. Vừa rồi ông này (ông Thanh-PV) được cấp theo Quyết định 2005 của UBND tỉnh, đất có hồ sơ đầy đủ và đã có thẻ đỏ rồi. Việc ông Thanh xây đó (tức xây móng tường bao) cũng là xây bao để giữ đất. Xã đã chỉ đạo bằng văn bản, ông Thanh đã tự đập để làm lối vào cho gia đình (gia tộc bà Nga) rồi, đã khơi lại rồi (trước đó đổ đất lấp cả mộ); vừa rồi gia đình xin xây nhưng xã không cho phép”. Ông Thức cũng thừa nhận hiện gia đình ông Thanh đã xây móng vượt quá diện tích được cấp (330 m2), nhưng diện tích “bao” hiện tại thì không biết cụ thể. 

Cũng theo ông Thức, ngày 14/3/2013 UBND xã Đức Hòa đã có công văn số 67/UBND - TH: “Căn cứ hồ sơ giao đất cho ông Thanh, biên bản làm việc giữa đại diện chính quyền với gia đình. Thực tế gia đình ông Thanh đã xây dựng móng bờ rào vi phạm vào phần đất hành lang giao thông QL 8A và đường trục thôn Đập Ngã giao với đường 8A. Yêu cầu gia đình ông Thanh tháo dỡ phần móng vi phạm, trả lại mặt bằng cho hành lang QL 8A, đường trục thôn Đập Ngã...”. Nhưng đến nay, phần móng vẫn nằm nguyên chỉ có một phần lối vào ngôi mộ được tháo gỡ.

Bờ móng đánh dấu được cho là vi phạm đường trục thôn Đập Ngã

Cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc

Liên quan đến khu đất mà gia đình ông Thanh được cấp - nơi có những ngôi mộ- đến nay vẫn còn nhiều ý kiến. Ông Lê Xuân Thành, nguyên Chủ tịch xã Đức Hòa cho biết: “Tôi nguyên là chủ tịch xã từ năm 1999 – 2008, khu đất đó là khu vực mồ mả có hàng trăm năm, trong đó có mấy mộ đó (khu mộ gia tộc bà Nga). Về khu đất của gia đình ông Lê Hoài Thanh tôi cũng không hiểu huyện lấy căn cứ nào mà cấp?. Bởi tại thời điểm tôi đang làm chủ tịch, tỉnh có chủ trương làm bìa đất cho các hộ theo quyết định của tỉnh.

Tại thời điểm đó, chúng tôi đã yêu cầu gia đình ông Thanh xuất trình các giấy tờ liên quan để tiến hành làm thủ tục như: Quyết định cấp đất, biên bản giao đất, biên lai nộp tiền hoặc các giấy tờ liên quan đến  khu đất  nhưng ông Thanh vẫn không có giấy tờ đưa lên. Khi có giấy thì tôi không công nhận bởi giấy tờ không hợp lệ…Còn sau khi tôi nghỉ hưu thì được biết bỗng nhiên gia đình ông Thanh được cấp đất diện tích 330m2”.

Ông Thành cho biết thêm, liên quan đến miếng đất của ông Thanh, ngày 16/4/2003, UBND xã Đức Hòa có Quyết định về việc không công nhận hồ sơ sử dụng đất, với nội dung: “Không công nhận hồ sơ đất của ông Lê Hoài Thanh, thôn 3 Đông Hòa với lý do: Được UBND xã trước đây cấp là không hợp pháp, cấp sai thẩm quyền, cấp sai quy hoạch chưa có thẩm quyền phê duyệt. Việc xuất trình giấy tờ photocopy liên quan quyền sử dụng đất của ông Thanh là không có căn cứ giải quyết vì xã đã yêu xuất trình bản gốc nhưng không xuất trình…”                                  

Ông Thành cũng khẳng định, khu đất trên – khu đất của ông Thanh (lô đất số 9), năm 2004- 2005, UBND xã Đức Hòa đã quy hoạch đấu giá để thu tiền trả nợ xây dựng cơ bản, được UBND huyện Đức Thọ phê duyệt. Sau khi đấu giá 3 lần, ngày 20/10/2006, người đúng đấu giá là ông Phùng Xuân Long (thị trấn Đức Thọ). Sau đó, có đơn khiếu kiện lên UBND huyện vì đụng chạm đến mồ mả dòng họ. Khi huyện về kiểm tra đã giao cho UBND xã Đức Hòa không thu tiền lô đất trên, xã hủy bỏ quyết định trúng đấu giá lô đất số 9, nay không hiểu vì sao huyện lại cấp đất cho gia đình ông Thanh. Vì vậy, ông Thành đã làm đơn yêu cầu UBND huyện trả lời, giải thích rõ.

Trước sự việc trên, đề nghị UBND huyện Đức Thọ, các cơ quan chức năng Hà Tĩnh sớm vào cuộc làm rõ đúng sai, đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm (nếu có) để ổn định tình hình tại địa phương, tránh khiếu nại kéo dài.

Tiểu Long

Đọc thêm