Cấp sổ đỏ trái luật hàng trăm m2 đất tại Đông Anh

Một số hộ dân ở cụm dân cư số 5, xóm Đình, thôn Đìa, xã Nam Hồng, Đông Anh vừa gửi đơn tới các cơ quan chức năng tố cáo chính quyền "nhúng tay" vào việc cấp sổ đỏ trái luật cho một số hộ với thủ đoạn cố tình khai sai nguồn gốc đất.

Một số hộ dân ở cụm dân cư số 5, xóm Đình, thôn Đìa, xã Nam Hồng, Đông Anh vừa gửi đơn tới các cơ quan chức năng tố cáo chính quyền "nhúng tay" vào việc cấp sổ đỏ trái luật cho một số hộ với thủ đoạn cố tình khai sai nguồn gốc đất.

Những sổ đỏ cấp trái luật bị phanh phui sau khi có đơn tố cáo của người dân
Những sổ đỏ cấp trái luật bị phanh phui sau khi có đơn tố cáo của người dân.

Khai "bừa" đất cha ông để lại

Khoảng 600m2 đất ao được thôn Đìa giao thầu cho ông Trần Trọng Viễn và vợ là bà Nguyễn Thị Liên vào năm 2000. Hết hạn hợp đồng 5 năm, thôn Đìa làm thủ tục thanh lý hợp đồng và giao lại cho tập thể quản lý từ ngày 10/10/2007. Thế nhưng, tháng 3/2011, người dân bất ngờ khi biết toàn bộ cái ao trên được cấp thành 2 sổ đỏ cho bà Nguyễn Thị Liên (174,5m2) và anh trai ông Viễn là ông Trần Trọng Vũ (300m2)

Tại một cái ao khác gần đó, khoảng 528m2, cũng được thôn Đìa giao cho ông Hoàng Văn Dung đấu thầu từ năm 2000 và kéo dài 5 năm. Năm 2008 thanh lý hợp đồng thầu và trả lại cho chính quyền quản lý. Điều ngạc nhiên với người dân nơi đây là cái ao này cũng rơi vào tay của ông Trần Trọng Viễn  để ông này san lấp và bán cho người khác vào năm 2007. Đến tháng 4/2011, đất ao này được cấp sổ đỏ cho ông Lê Đức Anh ( Uy Nỗ, Đông Anh) và bà Lê Thị Bằng (Nam Hồng, Đông Anh).

Theo phản ánh của người dân, trước khi được cấp sổ đỏ, ông Viễn đã có hành vi lấp đất ao và phân thành 6 lô, xây tường rào bao quanh. Sau khi người dân phản ánh với UBND xã Nam Hồng thì UBND xã này tổ chức cưỡng chế san bằng các bức tường để lấy lệ và làm ngờ cho ông Viễn tiếp tục xây tường trở lại.

“Chính sự buông lỏng, có dấu hiệu tiếp tay của cán bộ xã cho nên các lô đất trên đã  được chuyển nhượng rồi “phù phép” cấp sổ đỏ. 2 năm nay, cứ mỗi lần họp thôn, Chi bộ chúng tôi đều đưa vấn đề này ra nhưng chính quyền xã lờ đi  không giải quyết”, một người dân bức xúc nói.

Toàn bộ hai cái ao bị “xẻ thịt” nêu trên đều có nguồn gốc là đất cá nhân đã được công hữu vào HTX từ những năm 60 và các giấy tờ cho thầu, khoán vẫn còn đầy đủ nhưng quá trình làm sổ đỏ, sự thật này đã bị lột bỏ, thay vào đó là một dòng chữ chung chung nhưng đầy chủ ý: “Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất có nguồn gốc do cha ông để lại”.

Cần làm rõ “đường dây” cấp sổ đỏ gian dối

Sau khi có đơn tố cáo của người dân, mới đây UBND xã Nam Hồng đã có văn bản 106/CV-UBND trả lời. Theo đó, UBND xã thừa nhận: “Thửa đất mà hộ ông Viễn tự ý chuyển nhượng là khu đất ao do tập thể quản lý (thuộc thửa đất 34,35 tờ bản đồ 33 bản đồ địa chính thôn Đìa, xã Nam Hồng). UBND không có chủ trương cấp đất giãn dân hoặc bán đấu giá tại khu vực ao trên”.

Ông Viễn cũng được UBND xã mời lên làm việc và thừa nhận đã tự ý lấn chiếm, làm hợp đồng chuyển nhượng cho người khác là vi phạm và cam kết khắc phục hậu quả.

Trước sai phạm nghiêm trọng nêu trên, ngày 14/4/2013, UBND xã Nam Hồng đã có báo báo và đề nghị UBND huyện Đông Anh ra quyết định thu hồi, hủy bỏ sổ đỏ đã cấp cho các trường hợp. Thế nhưng, tuyệt nhiên văn bản không đề cập, làm rõ trách nhiệm, sự bao che, tiếp tay của các cán bộ UBND xã liên quan trong việc cấp sổ đỏ trái luật nghiêm trọng này. Trả lời báo chí, Phó chủ tịch UBND xã Nam Hồng vẫn cho rằng: “Do Hội đồng Xét duyệt cấp GCNQSDĐ không kỹ nên mới để xảy ra hiện tượng cấp GCN sai quy định”.

Trả lời trên khó chấp nhận vì không thể sai ngẫu nhiên rơi hết vào trường hợp lấp ao của ông Viễn. Trong khi đó, giấy tờ về nguồn gốc thửa đất còn lưu đầy đủ tại UBND xã và thôn; bất cứ người dân nào trong thôn cũng biết đây là đất ao do UBND xã quản lý, tại sao dám khai là “đất ông cha để lại”?. Người dân ở đây cho rằng không thể một nông dân như ông Viễn lại cả gan lấp cả hai cái ao, mà phải có sự “chống đỡ” của chính quyền mới trót lọt hoàn hảo được như vậy.

Trước sự việc nghiêm trọng nêu trên, đề nghị UBND TP Hà Nội vào cuộc làm rõ đường dây làm sổ đỏ gian dối này, xử lý các cá nhân có hành vi tiêu cực, trục lợi từ đất chứ không thể chỉ có người lấn chiếm đất nhận tội là xong.

Hà Linh

Đọc thêm