Cầu lên đền thờ Đức Thánh Tản cũng bị "rút ruột"

Lãnh đạo xã Minh Quang (huyện Ba Vì, Hà Nội) xác nhận, vụ việc “rút ruột” công trình cầu Suối Cái (thuộc dự án đường 415 đi đền Trung) do Công ty cổ phần Quảng Tây thi công là nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng vẫn chưa có kết luận chính thức…

Lãnh đạo xã Minh Quang (huyện Ba Vì, Hà Nội) xác nhận, vụ việc “rút ruột” công trình cầu Suối Cái (thuộc dự án đường 415 đi đền Trung) do Công ty cổ phần Quảng Tây thi công là nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng vẫn chưa có kết luận chính thức…

Cầu Suối Cái nằm cách đền Trung – nơi thờ Đức Thánh Tản  chỉ khoảng 1 km. Vì vậy, khi vụ rút ruột công trình bị phát hiện, người dân địa phương rất sốc trước sự liều lĩnh của người vi phạm. Tuy nhiên, dường như thông tin đã được “gói ghém” khá kỹ để câu chuyện không lan truyền rộng hơn chân núi Ba Vì.

Công trình cầu Suối Cái bị rút ruột đang tạm ngừng thi công

Trả lời Pháp luật Việt Nam, Phó chủ tịch UBND xã Minh Quang, ông Phùng Văn Tuế xác nhận, vụ việc  xẩy ra từ khoảng đầu năm 2012 tại công trình cầu Suối Cái, một hạng mục nằm trong dự án đường 415 đi đền Trung. Dự án này nằm trên địa phận xã Minh Quang.

Cầu Suối Cái có kết cấu bê tông cốt sắt vĩnh cửu. Tuy nhiên, theo ông Tuế, công trình này đã bị lập biên bản “rút ruột” vật liệu. Cụ thể, sắt phục vụ xây dựng cây cầu này đã bị “ăn bớt” so với thiết kế được phê duyệt.

Phó chủ tịch UBND xã Minh Quang Phùng Văn Tuế nói rằng, “vì là rút ruột công trình nên đây là sự việc nghiêm trọng”. “Công an kinh tế và cơ quan chức năng đã vào làm việc và lập biên bản, hôm làm biên bản hiện trường thì đại diện xã Minh Quang cũng được mời đến chứng kiến”, ông Tuế, cho hay.

Theo ông Tuế, dù dự án nằm trên địa bàn nhưng xã Minh Quang chỉ là nơi được nhận công trình, nên “toàn bộ do huyện chỉ đạo”, vấn đề liên quan đến sai phạm và việc xử lý do “các ngành cấp trên” thực hiện. Theo ông Tuế, sự việc xảy ra tại công trình cầu Suối cái là “nghiêm trọng”, tuy nhiên, ông Tuế cũng thừa nhận “chúng tôi không nắm cụ thể, các ngành chuyên môn cấp huyện họ làm”.

Là dự án do UBND huyện Ba Vì làm chủ đầu tư nên phía xã Minh Quang cũng không biết tổng mức đầu tư. Khi sự việc rút ruột công trình bị bắt quả tang thì lãnh đạo xã chỉ được mời lên chứng kiến.

Ngày 19/10, theo khảo sát của phóng viên, cầu Suối Cái đã ngừng thi công sau hơn 6 tháng xảy ra sự việc, nhiều vỉ sắt trên công trình bắt đầu có biểu hiện hoen gỉ, không thấy bóng công nhân hoạt động. Việc cây cầu bị ngừng thi công, theo lời ông Tuế là “đơn vị chức năng đã yêu cầu đình chỉ hoạt động của nhà thầu tại cây cầu này” khi bê bối nói trên được phát hiện. Phó chủ tịch UBND xã Minh Quang Phùng Văn Tuế xác nhận, đơn vị thi công dự án đường 415 đi đền Trung là Công ty cổ phần Quảng Tây, có trụ sở tại huyện Ba Vì, Hà Nội.

Vào năm 2010, UBND TP. Hà Nội chính thức có quyết định điều chỉnh bổ sung 33 tỷ đồng tiếp tục cải tạo, nâng cấp tuyến đường 415 lên đền Trung. Với nguồn kinh phí được bổ sung, UBND huyện Ba Vì (chủ đầu tư) sau đó đã cho triển khai các gói thầu xây dựng 3 cầu thay thế cầu cũ đã xuống cấp, tiến hành thi công đoạn từ Km2784 đến chùa Tản Viên (dài 1,2km).

Trước đó, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 415 lên đền Trung được phê duyệt với tổng mức đầu tư giai đoạn một là 14,6 tỷ đồng. Đoạn đường này dài 4.220m, quy mô đường cấp 4 miền núi, mặt cắt ngang 7,5m, trong đó 6m được thảm bê tông nhựa, có hệ thống thoát nước bề mặt… Công ty cổ phần Quảng Tây là đơn vị trúng thầu thi công.

Liên quan đến sự việc nói trên, Pháp luật Việt Nam đã nhiều lần liên hệ với Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, ông Lê Văn Minh, tuy nhiên điện thoại đổ chuông nhưng không có người nghe máy. Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Thiện, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Ba Vì khi được liên hệ lại cho biết “đang bận họp” nhưng sau đó liên lạc lại thì không bắt máy.

Pháp luật Việt Nam tiếp tục thông tin về vụ việc đến bạn đọc.

Công ty Quảng Tây “thi công nhiều công trình lớn”

“Cầu Suối Cái bây giờ vẫn chưa làm xong, cũng chưa ai trả lời rõ về vụ này (“rút ruột”  công trình – PV). Công ty Cổ phần Quảng Tây thi công nhiều công trình lớn tại xã Minh Quang và huyện Ba Vì.

Riêng tại địa bàn xã Minh Quang đã có 2 dự án lớn là đường 415 và trường THPT Minh Quang, trong đó dự án trường học đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng”, trích xác nhận của một cán bộ có trách nhiệm tại huyện Ba Vì.

Nhóm Phóng viên

Đọc thêm