Cha chồng "đội đơn" kêu cứu vì con dâu được bán đất trái phép

Mới đây, cụ Lương Văn Mân ngụ tại thôn Ninh Hoà, xã Ninh Gia, Đức Trọng (Lâm Đồng) là cha ruột của Lương Văn Cung đã đội đơn kêu cứu khắp nơi vì cơ quan chức năng bất chấp bản án của Tòa, cho phép con dâu đem nhà đất sang nhượng cho người khác trong khi con trai đang nằm trong trại giam…

Mới đây, cụ Lương Văn Mân ngụ tại thôn Ninh Hoà, xã Ninh Gia, Đức Trọng (Lâm Đồng) là cha ruột của Lương Văn Cung đã "đội đơn" kêu cứu khắp nơi vì cơ quan chức năng bất chấp bản án của Tòa, cho phép con dâu đem nhà đất sang nhượng cho người khác trong khi con trai đang nằm trong trại giam…

Cụ Lương Văn Mân trình bày với PLVN

Vào tù... vợ bỏ

Năm 1994 Lương Văn Cung lấy vợ là Lê Thị Kim Loan và bà con lối xóm ai cũng khen là đẹp đôi. Sau 4 năm chung sống mặn nồng, hai người có với nhau một con trai là Lương Hải Long. Lúc Cung lập gia đình, vợ chồng ông Mân quyết định cho riêng con trai một mảnh đất tại thôn Ninh Hoà để yên bề gia thất và Cung đã được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CN).

Nào ngờ, đến năm 2008 Cung vướng vào vòng lao lý, phải chấp hành án phạt tù, Loan liền làm đơn xin ly hôn chồng và TAND huyện Đức Trọng đã xét xử vắng mặt Cung.

Tại Bản án số 207 ngày 27/10/2008, Tòa phán quyết: “Về tài sản chung: Công nhận sự thoả thuận giữa các đương sự: Cho con chung là Lương Hải Long được quyền sử dụng diện tích đất 120m2 (thửa 426, tờ bản đồ số 36) và diện tích đất 108m2 (thửa 440, tờ bản đồ số 36) tại thôn Ninh Hoà, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Giao cho bà Loan quản lý toàn bộ tài sản chung cho con chung cho đến khi con chung Lương Hải Long trưởng thành bà có trách nhiệm giao lại cho con”.

Nào ngờ, lợi dụng lúc Cung đang nằm trong trại giam, bà Loan đã tìm cách “chạy” sang tên Giấy CN nói trên qua tên bà để bán cho ông Đinh Công Quân và về nhà cha mẹ đẻ ở.

Khi thấy cán bộ địa chính xã đến đo đạc thửa đất của một cách bất thường, ngày 3/12/2010, vợ chồng ông Mân đã có đơn báo cáo với UBND xã Ninh Gia và khiếu nại lên UBND huyện Đức Trọng về ý đồ sang nhượng trái phép diện tích đất nói trên của bà Loan.

Ngày 5/9/2011, UBND huyện Đức Trọng có Văn bản số 421 cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của vợ chồng ông Mân. Ngày 12/9/2012 Lương Văn Cung có đơn gửi đến UBND huyện, tòa án và các cơ quan chức năng yêu cầu ngăn chặn hành vi chiếm đoạt, sang nhượng tài sản trái phép của bà Loan. Ngày 21/12 /2012 UBND huyện Đức Trọng ra Văn bản số 679  giao cho UBND xã Ninh Gia kiểm tra, báo cáo.

Cơ quan chức năng tiếp tay?

Thế nhưng, điều khiến nhiều người ngỡ ngàng là ngày 26/12/2012 UBND xã Ninh Gia ra Văn bản số 101 cho biết: Ngày 16/3/2011 UBND huyện Đức Trọng đã ra Quyết định số 398 cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất số 426/120m2, 440/108, tờ bản đồ số 36 xã Ninh Gia mang tên ông Lương Văn Cung cho bà Nguyễn Thị Kim Loan đại diện đứng tên cho con là Lương Hải Long cho đến tuổi trưởng thành.

Ngày 25/3/2011, Văn phòng công chứng Âu Lạc đã lập Hợp đồng chuyển nhượng số 10068, quyển số 07 cho bà Nguyễn Thị Kim Loan sang nhượng thửa đất số 426/120m2 , 440/108m2, tờ bản đồ số 36 xã Ninh Gia cho ông Đinh Công Quân. Ngày 4/4/2011 ông Quân đến Phòng tiếp nhận hồ sơ xã Ninh Gia để nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và UBND xã chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đức Trọng để cấp GCN cho ông Quân.

Luật sư Nguyễn Văn Bửu - Trưởng VPLS Bửu Tín nhận xét: “Việc UBND huyện Đức Trọng và cơ quan chức năng Quyết định cấp đổi GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở mang tên ông Lương Văn Cung qua tên bà Nguyễn Thị Kim Loan và phép bà Loan đem sang nhượng nhà đất nói trên cho ông Quân là trái với quy định của pháp luật.

Bởi lẽ, theo Bản án của Tòa, thì bà Loan chỉ được quyền quản lý tài sản cho con chung là Lương Hải Long cho đến khi trưởng thành, bà Loan có trách nhiệm bàn giao lại cho Long, bà Loan không được quyền bán tài sản nói trên. Đó là chưa nói cơ quan chức năng cho phép cấp đổi GCNQSD đất và cho sang nhượng tài sản trong lúc đang có khiếu nại, tranh chấp rõ ràng là vi phạm pháp luật nghiêm trọng”.

UBND huyện Đức Trọng và các cơ quan chức trách cần sớm làm rõ, thu hồi, hủy bỏ việc cấp GCNQSD đất và cho phép sang nhượng tài sản bất hợp pháp nói trên và xử lý những cán bộ có liên quan. PLVN sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về vụ việc này.

Phúc Ân

Đọc thêm