Cháu nuôi đốt chết cụ bà lĩnh án 20 năm tù

(PLO) - Sợ cha mẹ nuôi sẽ cắt đất cho cụ bà 87 tuổi gây ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, đứa cháu nuôi đã lên kế hoạch phóng hỏa giết người.
Bị cáo Soi trước vành móng ngựa.
Bị cáo Soi trước vành móng ngựa.

Ngày 25/2, xử phúc thẩm, TAND Cấp Cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát, tuyên sửa án sơ thẩm, tăng hình phạt đối với Thạch Thị Soi (SN 1967, Vĩnh Long) từ 18 năm tù lên thành 20 năm tù về tội “giết người”.

Theo nội dung vụ án, Thạch Thị Soi là con nuôi của bà Thạch Thị Phe (SN 1929), cùng ngụ tại ấp Kỳ Sơn, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ngày 23/2/2015, do có quan hệ họ hàng nên bà Lý Thị Nho (SN 1928) được các con đưa đến nhà bà Phe chơi và xin ở nhờ qua tết Chaui Chnam Thmey (Tết của Khmer).

Hàng ngày, bà Nho được sắp xếp nằm ngủ tại chiếc giường phía trước gần nơi vợ chồng Soi nằm ngủ. Ngày 1/4/2015, nhớ lại chuyện bà Nho xin mẹ nuôi mảnh đất sát nhà (cũng là nhà của vợ chồng Soi) nên Soi lo sợ bị mất đất. Hơn nữa, Soi nghe thấy bà Nho dò hỏi mọi người về số tiền nhà nước cấp dưỡng hàng tháng cho bà Phe vì có con nuôi là liệt sỹ (bà Nho nói người liệt sỹ là con mình) nên Soi cũng sợ bị cắt mất khoản này.

Từ những suy nghĩ trên, người đàn bà nảy sinh ý định phóng hỏa giết chết bà Nho. Thực hiện ý định, Soi dùng ống hút hút xăng trong xe mô tô ra đem đổ sẵn vào chiếc túi nilon mang giấu ở nhà chứa củi. Khoảng 0h20p ngày 6/4/2015, lợi dụng lúc bà Nho và mọi người ngủ say, Soi đem xăng đổ vào chiếc mùng rồi châm lửa đốt.

Nhìn thấy ngọn lửa bùng cao tới nóc nhà, Soi hoảng sợ chạy ra ngoài kêu cứu. Khi mọi người có mặt, phát hiện cụ bà đã bị chết cháy nằm trên giường. Cơ quan chức năng vào cuộc, Soi nhanh chóng khai nhận hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo và nạn nhân không hề mâu thuẫn, chỉ vì sợ mất đất mà bị cáo đã dùng xăng để đốt chết nạn nhân, bị cáo phạm tội với động cơ đê hèn, phạm tội với người già nên cần xử phạt thật nghiêm, mức án 18 năm tù với bị cáo là có phần nương nhẹ, chưa thỏa đáng.

Từ đó, HĐXX bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát, tăng hình phạt lên 20 năm tù./.

Đọc thêm