Ráo riết truy bắt kẻ phóng hỏa sát hại cả nhà “người tình”

(PLO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương tiến hành truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1970, ngụ thôn Xuân Tảo, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ) về hành vi “Giết người”, “Hủy hoại tài sản”.
Hung thủ Nguyễn Văn Dũng
Hung thủ Nguyễn Văn Dũng
Dũng là thủ phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng trưa ngày 20/5, tại nhà riêng của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1971, ngụ thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) khiến một cháu bé 13 tuổi tử vong và một phụ nữ có thai bị thương nặng.
Cụ thể, trưa hôm đó gia đình bà Hồng gồm con gái bà Hồng là Đinh Hồng Anh (SN 1992) đang mang thai 8 tháng tuổi, anh Hà Hữu Minh (SN 1984, chồng chị Hồng Anh) và cháu Đinh Nam Giang (SN 2002, em gái chị Hồng Anh) đang ngồi ăn cơm thì bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông đội mũ, đi xe Dream đến dựng ở cửa nhà, cầm một can xăng đi thẳng vào trong nhà rồi đổ xăng từ trong buồng ra ngoài nhà. 
Khi đối tượng quay ra bất ngờ cầm dao đâm cháu Đinh Nam Giang và chị Đinh Hồng Anh bị thương, rồi tiếp tục dùng bật lửa gas đốt, sau đó lên xe máy bỏ chạy. 
Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên mọi người không kịp phản ứng, riêng anh Hà Hữu Minh nhanh chóng chạy khỏi hiện trường nên không bị thương vong.
Cháu Giang đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phố Nối cấp cứu nhưng do vết đâm quá nặng lại bị bỏng do cháy xăng nên đã tử vong, còn chị Đinh Hồng Anh được đưa lên bệnh viện tại Hà Nội cấp cứu. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật đưa thai nhi 33 tuần tuổi ra khỏi bụng mẹ và nỗ lực cấp cứu nhưng do thai nhi mất máu nên không sống sót, hiện chị Hồng Anh đã qua cơn nguy kịch.  
Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm chính là Nguyễn Văn Dũng (SN 1970, ngụ thôn Xuân Tảo, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ). Dũng hiện là lái xe của Công ty Bao bì Ngọc Diệp đóng tại Khu công nghiệp Phố Nối A. 
Dũng đã có quan hệ tình cảm với bà Hồng nhiều năm nay, có thời gian ăn ở tại gia đình bà Hồng nhiều tháng. Dũng có cho bà Hồng vay 100 triệu đồng, sau nhiều lần đòi tiền, bà Hồng chỉ mới trả được 30 triệu đồng. Dũng đã nhiều lần đến nhà và nhắn tin đe dọa. 
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương tiến hành truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Dũng. 
Ai biết thông tin về đối tượng, đề nghị báo cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên theo số điện thoại 0983245556, hoặc gặp ông Đoàn Văn Tiến, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên./.

Đọc thêm